Nghệ An: Xe ô tô bốc cháy giữa đường, tài xế bỏng nặng

VHO-Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho biết, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương xảy ra sự việc xe ô tô bốc cháy, tài xế bị bỏng nặng.

Nghệ An: Xe ô tô bốc cháy giữa đường, tài xế bỏng nặng - ảnh 1

Hiện trường vụ việc xe cháy giữa đường

Sau khi bị bỏng nặng, người điều khiển xe đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước đó, vào 13 giờ ngày 17.5, tại Km 738+700 đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An), chiếc xe Hyundai Santafe mang BKS 37A - 406xx do tài xế Trần Văn Hà, sinh năm 1966, trú tại xóm 15, xã Long Sơn (huyện Anh Sơn-Nghệ An) điều khiển đang lưu thông bốc cháy dữ dội.

Nghệ An: Xe ô tô bốc cháy giữa đường, tài xế bỏng nặng - ảnh 2

Xe bị cháy thiêu rụi còn trơ khung

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cùng hỗ trợ dập lửa nhưng do thời tiết quá nắng nóng, lửa bốc cháy lớn nên không dập được lửa. Vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu cháy trơ khung. Do quá hoảng loạn, xe bị kẹt cửa, tài xế không thể tự thoát ra ngoài. Người dân phát hiện tài xế bị thương đã nỗ lực cứu và đưa đi cấp cứu.  Tại hiện trường cho thấy, xung quanh khu vực chiếc xe bị nạn có rơm phơi trên đường. Theo nhận định ban đầu có thể do rơm quấn dưới gầm xe dẫn đến bốc lửa, gây cháy. Theo Đội CSGT-TT, Công an huyện Thanh Chương cho biết sau khi xảy ra vụ cháy đã phát hiện trong xe có 1 bình gas mini.
Hiện nguyên nhân vụ cháy xe đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ.

                        PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc