Phát động Thánh hành động vì trẻ em: “Đẩy lùi đám mây che mặt Trăng, mặt Trời”

VHO- Ngày 1.6 tại Hà Nội, Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 đã được phát động với sự tham gia của 500 trẻ em của Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Làng trẻ em SOS Hà Nội. Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị đã tới tham dự lễ phát động.

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 là “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Phát động Thánh hành động vì trẻ em: “Đẩy lùi đám mây che mặt Trăng, mặt Trời” - Anh 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đối thoại với học sinh về Quyền Trẻ em

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng: “Trẻ em Việt Nam phải được sống trong môi trường trong lành, phát triển; nhưng ở nơi nào đó, một số trẻ đang sống  trong đám mây. Nếu không cẩn thận đám mây này sẽ che mặt Trăng, mặt Trời. Do đó nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn đám mây che mặt Trăng, mặt Trời, đẩy lùi và tiến tới không còn nữa”.

Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH nhấn mạnh: Phòng, chống xâm hại trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước mà Luật trẻ em, Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ còn quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội, gia đình, cá nhân; từ trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi, trường hợp xâm hại trẻ em cho các cơ quan có chức năng, thẩm quyền bảo vệ trẻ em cho đến truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em. 

Phát động Thánh hành động vì trẻ em: “Đẩy lùi đám mây che mặt Trăng, mặt Trời” - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà dự lễ phát động

“Dùng từ “Chung tay” vì chúng ta có nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em nhưng hình như đang rời rạc, vì vậy chúng ta phải chung tay từ hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, cách tiếp cận. Nếu có cơ sở, trường học, nơi nào đó có sự việc bạo hành trẻ em thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không đổ cho ai được, không thể đùn đẩy cho xã hội.  Cần đưa tiêu chí bảo vệ trẻ em để đánh giá xã phường, xây dựng nông thôn mới, văn hoá... Đồng thời, trẻ em cũng cần thuộc Quyền trẻ em như thuộc 5 điều Bác Hồ dạy để nhận biết quyền của mình”, ông Đào Ngọc Dung nêu. 

Phát động Thánh hành động vì trẻ em: “Đẩy lùi đám mây che mặt Trăng, mặt Trời” - Anh 3

Các đại biểu tặng quà cho trẻ em Làng SOS Hà Nội

Theo quy định tại Điều 11 Luật trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. Đây cũng là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý, giám sát trẻ em về hoạt động hè tại xã, phường; tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột. 

THẢO LAM; ảnh: MẠNH DŨNG

Ý kiến bạn đọc