Trường THPT sắp đổ đã được khởi công xây dựng lại

VHO-Tại trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai- Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng cải tạo toàn bộ ngôi trường. Đây là ngôi trường đã xuống cấp nghiêm trọng, được TP Hà Nội phê duyệt cho triển khai dự án cải tạo, xây dựng từ tháng 7 năm 2019 nhưng cho tới nay mới có thể khởi công công trình.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công dự án sẽ phá dỡ toàn bộ các hạng mục và xây dựng lại tổng thể nhà trường. Kinh phí thực hiện dự án là 63 tỉ đồng. Thời gian triển khai xây dựng, cải tạo nhà trường là 12 tháng.

Trường THPT sắp đổ đã được khởi công xây dựng lại - Anh 1

                           Ảnh chụp tháng 5.2019 cho thấy Trường đã xuống cấp nghiêm trọng

Trước đó, vào ngày 22.5.2019, Báo Văn Hóa Điện tử đã có bài viết Trường THPT Trương Định (Hà Nội) bị xuống cấp nghiêm trọng: Biết rồi, hãy chờ đấy..., phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi trường này.  Được xây dựng từ năm 1973, sau 46 năm sử dụng, đến nay cơ sở vật chất của Trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng loạt các vết nứt dài chằng chịt cùng những mảng vữa trần tại các phòng học bong tróc đã được phát hiện liên tục từ năm 2008. Nhiều hạng mục được gia cố nhưng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thế nhưng, suốt hơn 10 năm nay, thầy và trò Trường THPT Trương Định vẫn phải ngày ngày dạy và học trong sự lo lắng, bất an vì nhiều hạng mục dù đã được gia cố nhưng có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Mặc dù dự án xây dựng lại trường đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng việc triển khai khá chậm...

Trường THPT sắp đổ đã được khởi công xây dựng lại - Anh 2

                              Phối cảnh trường mới

Trao đổi với Văn Hóa ngày 18.6, ông Lê Việt Dương- Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định cho biết, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng những năm qua thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học. Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,3%. Nhà trường cũng đã được UBND TP Hà Nội, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Năm học 2019-2020, Trường THPT Trương Định có 46 lớp học với hơn 2.000 học sinh. Để phục vụ cho việc triển khai dự án xây dựng, cải tạo nhà trường, ngày 8.6 vừa qua nhà trường đã di chuyển toàn bộ học sinh và trang thiết bị phục vụ dạy, học đến Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ Hà Nội (địa chỉ tại số 31 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân) để tổ chức dạy học tạm thời trong thời gian thi công dự án.

Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, đảm bảo được số lượng học sinh của trường. Tuy nhiên, địa điểm học tạm lại khá xa so với trường cũ, khiến cho nhiều học sinh đi lại khó khăn. Được biết, Ban quản lí dự án cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành công trình trước thời hạn để chia sẻ khó khăn với cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh của trường.

                                                                                                                                                                                              QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc