Quảng Nam: Bắt đối tượng 2 lần phá két sắt, trộm gần 5,2 tỉ đồng

VHO- Sau khi bị bắt vì hành vi phá két sắt trộm 3,7 tỉ đồng của văn phòng công chứng, đối tượng khai nhận mình cũng chính là người thực hiện vụ trộm két sắt chứa gần 1,5 tỉ đồng trước đó của một hộ dân.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ đột nhập nhà ở của người dân dân, phá két sắt trộm cắp tài sản gần 1,5 tỉ đồng xảy ra vào tháng 7.2018 tại TP Hội An.
Hung thủ là đối tượng Võ Tuấn Anh (SN 1981, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An), trước đó đã bị Công an Quảng Nam bắt về hành vi đột nhập, phá két sắt trộm 3,7 tỉ đồng tại Văn phòng Công chứng L.V (TP Hội An) vào tháng 1.2020. Sau khi đối tượng bị bắt, khởi tố và tạm giam, tiến hành mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định ngoài vụ phá két sắt ở văn phòng công chứng nói trên, Võ Tuấn Anh cũng chính là kẻ phá két sắt, trộm gần 1,5 tỉ đồng tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, TP Hội An) vào tháng 7.2018. 

Quảng Nam: Bắt đối tượng 2 lần phá két sắt, trộm gần 5,2 tỉ đồng - Anh 1

Đối tượng Võ Tuấn Anh diễn lại hành vi đột nhập vào nhà dân và phá két sắt. Ảnh: X.M-CAQN

Theo kết quả điều tra, khuya ngày 18.7.2018, lợi dụng lúc gia đình ông N. đi vắng, Võ Tuấn Anh đã mang theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà ông N từ cửa sau, cắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa, phá tủ gỗ. 
Phát hiện thấy có két sắt bên trong, đối tượng đã dùng xà beng phá và trộm tài sản gồm vàng, đô la Mỹ và 20 triệu đồng tiền Việt Nam. Tổng tài sản trộm được gần 1,5 tỷ đồng.
Hiện Công an Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc