Trắng tay trên sân nhà, CLB TP.HCM mất luôn ngôi đầu

VHO- Được đánh giá cao hơn và lại thi đấu trên sân nhà, song các nhà đương kim á quân CLB TP.HCM đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước B.Bình Dương ở vòng 8 V.League 2020, diễn ra vào tối 6.7.

Trước khi trận đấu diễn ra, CLB TP.HCM chịu áp lực không nhỏ khi CLB Sài Gòn tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau trận thắng trước Hải Phòng. Chỉ có 3 điểm trước B.Bình Dương mới giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Chung Hae-seong đòi lại ngôi đầu sau khi vòng đấu này khép lại.

Trắng tay trên sân nhà, CLB TP.HCM mất luôn ngôi đầu - ảnh 1

CLB TP.HCM (áo đỏ) trắng tay trên sân nhà

Các cầu thủ CLB TP.HCM đã tạo được thế trận khá tốt trong hiệp 1 nhưng sai lầm của hàng thủ khiến họ nhận 2 bàn thua. Đầu tiên là pha lọt lưới từ chấm 11m của Hedipo Gustavo ngay ở phút thứ 6, sau sai lầm cản người trái phép của Hữu Tuấn trong vòng cấm. Sau đó ở phút cuối cùng của hiệp 1, đội khách có pha phản công thần tốc và Hedipo Gustavo hoàn tất cú đúp với pha sục bóng qua thủ môn Thanh Thắng để nhân đôi cách biệt. Hiệp 2 chứng kiến những nỗ lực không ngừng của đội chủ sân Thống Nhất. Tuy nhiên những gì mà họ làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Công Phượng ở phút 76.

Thua trận 1-2, CLB TP.HCM (14 điểm) đánh mất ngôi đầu sau vòng 8, khoảng cách lúc này giữa họ và đội đầu bảng CLB Sài Gòn là 2 điểm. Với B.Bình Dương, 3 điểm tại Thống Nhất giúp họ vươn lên xếp thứ 3 với 14 điểm, cùng điểm như CLB TP.HCM nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.

Trắng tay trên sân nhà, CLB TP.HCM mất luôn ngôi đầu - ảnh 2

Tuấn Anh (áo trắng) và các đồng đội tại HAGL có chiến thắng quan trọng trên sân nhà

Ở các trận đấu khác, bàn thắng ở phút 90+5 của Giang Trần Quách Tân đã giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nam Định, đồng thời giúp đội chủ sân Cẩm Phả leo lên xếp thứ 4 với 13 điểm. Tương tự, HAGL có chiến thắng tối thiểu trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà để vươn xếp thứ 6 với 12 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Thanh Hóa sau chiến thắng 3-0 trên sân khách, trong đó tiền đạo Đức Chinh tỏa sáng với cú đúp. Ba điểm trong trận đấu này giúp đội bóng sông Hàn vươn lên xếp thứ 7 với 11 điểm.

Kết quả vòng  V.League 2020:

Viettel – CLB Hà Nội: 1-1

Quảng Nam – SLNA: 2-1

Hải Phòng – CLB Sài Gòn: 0-2

Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng: 0-3

HAGL – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh : 1-0

Than Quảng Ninh – Nam Định: 3-2

CLB TP.HCM – B.Bình Dương: 1-2

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc