Vụ lật xe khách du lịch tại Quảng Bình: 15 người tử vong, tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa…

VHO -Chiều 26.7, vụ tai nạn xe khách du lịch ở gần cầu Trạ Ang, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (ở Quảng Bình) đã khiến 15 người tử vong; 23 người bị thương đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Vụ lật xe khách du lịch tại Quảng Bình: 15 người tử vong, tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa… - ảnh 1

Người thân tập trung trước khoa cấp cứu bệnh viện để ngóng chờ tin tức nạn nhân

Buổi trưa ngày 26.7, rất đông người thân, bạn bè của những người bị nạn trên chuyến xe mang BKS 73B-009.25 đã tập trung trước cổng và khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba – Đồng Hới để ngóng chờ tin tức.

Trưa nắng gắt, dòng người lao ra, vây quanh lấy chiếc xe cứu thương để xác minh, tìm người thân không may gặp nạn. Mỗi lần xe cứu thương dừng lại, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương, nhanh chóng đưa bệnh nhận vào phòng bệnh. Nhìn người bị nạn, người thân không kìm được tiếng khóc xé lòng…. Để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu ba – Đồng Hới đã làm nhiệm vụ xuyên trưa, các xe cáng thương luôn sẵn sàng.

Nhận được thông tin xảy ra vụ tại nạn xe du lịch thương tâm, ngay tức tốc giữa trưa ngày 26.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Vụ lật xe khách du lịch tại Quảng Bình: 15 người tử vong, tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa… - ảnh 2

Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã chỉ đạo các lực lượng liên quan như y tế, giao thông… nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ người bị nạn; tổ chức điều tiết phân luồng giao thông để không xảy ra ùn tắc; kịp thời động viên những gia đình không may có người thân bị tử vong và bị thương nặng.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an huyện Bố Trạch phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình; cùng nhân dân trong khu vực đã tổ chức cứu nạn, đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba – Đồng Hới.

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động xe cứu hộ cứu nạn để đưa người mắc kẹt trong xe ra. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; xác định danh sách những người bị nạn. Cơ quan điều tra cũng đã lấy các mẫu xét nghiệm; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân vụ tại nạn.

Vụ lật xe khách du lịch tại Quảng Bình: 15 người tử vong, tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa… - ảnh 3

Các tử thi mắc kẹt trong xe đã được đưa ra

Đến chiều ngày 26.7, vụ lật xe khách đã khiến 15 người tử vong, 23 người đang cấp cứu và bị thương nhẹ. Hầu hết người bị thương và tử vong trên chuyến xe này là cựu học sinh trường THPT Đồng Hới đi tham quan nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày ra trường.  

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc