Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân": Bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị

Thứ Sáu 25/01/2019 | 22:44 GMT+7

VHO- Ngày 25.1, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công chủ trì hội thảo

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng dự và chủ trì Hội thảo.

Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh, cách đây 50 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đăng trên Báo Nhân dân số 5409, ngày 3.2.1969. Bài báo ngắn gọn, rõ mục đích, nội dung và nhấn mạnh yêu cầu Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, hướng vào cán bộ, đảng viên - đối tượng mà Người rất quan tâm và lo lắng.

”Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.1930-3.2.2019, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện đẩy mạnh  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”  là dịp để chúng ta ôn lại, ngẫm nghĩ, để hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhìn nhận lại chính mình, phát huy những ưu điểm, khắc phục những yếu kém, vươn lên, xứng đáng với Bác Hồ kính yêu”, Thứ trưởng Lê Quang Tùng khẳng định.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định giá trị lịch sử của tác phẩm

Nhắc lại bối cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”,đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngay từ khi ra đời, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã thật sự đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, là phương châm hành động, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Trải qua nửa thế kỷ, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vẫn còn vẹn nguyên giá trị”.

 43 tham luận và các ý kiến của các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung: Cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương thực hành đạo đức cách mạng; những giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; liên hệ việc phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của cán bộ, đảng viên hiện nay; việc giữ gìn kỷ luật Đảng; công tác tuyên truyền về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên báo chí; liên hệ việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên …

Tại hội thảo

 Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được ra đời vào dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1969), có thể được xem là tác phẩm đánh một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và hoàn chỉnh tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là sự hoàn chỉnh tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ yếu hướng vào cán bộ, đảng viên - đối tượng mà Bác luôn quan tâm, đào tạo và bồi dưỡng. Có thể xem đây là lời di huấn của một chiến sĩ cộng sản lão thành, một lãnh tụ kính yêu của Đảng đến những đồng chí thuộc các thế hệ kế tiếp nhau, vào dịp kỉ niệm thành lập Đảng…”, theo ông Nguyễn Văn Công.      

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, giá trị lý luận và thực tiễn hết sức to lớn của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ then chốt, cấp bách. Thực hành nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là một cách thiết thực để kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng ta.

NHÂN ANH

Print
Tags:

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top