Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Thêm hai người chờ kết quả xét nghiệm với Covid-19

Thứ Bảy 07/03/2020 | 10:53 GMT+7

VHO – Sáng 7.3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục họp liên quan đến đến trường hợp dương tính thứ 17 và các biện pháp tiếp theo.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 8h ngày 7.3 tại Hà Nội ngoài 1 trường hợp có xét nghiệm dương tính phát hiện ngày 6.3 thì đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp mới.

Cơ quan chức năng đã xác định 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tinh và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ. Các biện pháp đã được TP triển khai từ 20h30 ngày 6.3 là lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và có kết quả. Theo đó, đã có kết quả xét nghiệm: 2 trường hợp nghi ngờ (lái xe D.Đ.P 27 tuổi, địa chỉ 113 Trúc Bạch - Ba Đình và bác gái bệnh nhân tên là L.T.H 64 tuổi, địa chỉ 125 Trúc Bạch - Ba Đình); 25 trưởng hợp còn lại âm tính. Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại.

Các cơ quan chức năng giám sát các khu vực cách ly

Hà Nội cũng đã phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khánh và phi hành đoàn di cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân thứ 17.

Theo nhận định tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước, đặc biệt những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi. Bên cạnh đó là các hành khách đi cùng chuyển bay với bệnh nhân cũng có nguy cơ cao mắc bệnh và tiếp tục lây truyền cho những người tiếp xúc khác.

Vì vậy Sở Y tế đề xuất tiếp tục triển khai các nội dung tại Sân bay Nội Bài bao gồm rà soát lại toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyển bay về Việt Nam với bệnh nhân;  tiếp tục rà soát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân để cách ly; tiếp tục tuyên truyền, công khai thông tin đầy đủ để người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh và tự cách ly khi có nguy cơ, đồng thời không quá hoang mang về dịch bệnh.

Lực lượng quân đội khử trùng trên phố Trúc Bạch

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã thay đổi kế hoạch học tập cho học sinh THPT, nghỉ thêm một tuần đến ngày 15.3. Các đại biểu cũng cho biết, hiện nay có tình trạng người dân thu mua, tích trữ lương thực, thực phẩm, vì vậy TP cần có những chỉ đạo phù hợp.

Trước đó, tối ngày 6.3, Hà Nội phát hiện ca nhiễm đầu tiên là N.H,N, nữ, 26 tuổi, là quản lý khách sạn; địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, phườmg Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế, tính đến 8h00 ngày 7.3, thế giới đã ghi nhận 101.906 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 3.488 trường hợp tứ vong (Trung Quốc có 3.042 trường hợp: 446 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc). Bệnh đã xâm nhập sang 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số nước trên thế giới đang có xu hướng dịch gia tăng như: Hàn Quốc, Iran, Italia, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ. Cụ thể: Tại Hàn Quốc: vẫn tiếp tục ghi nhận bệnh nhân mắc mới, tích lũy 6.593 trường hợp mắc, 42 tử vong (tăng 309 trường hợp mắc so với ngày 6.3). Tại Iran: 4.747 (tăng 1.234 trường hợp mắc so với ngày 6.3), tử vong: 124. Italia: 4.636 (tăng 778 trường hợp so với ngày 6.3), tử vong: 197. Đức: 670 trường hợp mắc, chưa ghi nhận từ vong (tăng 125 trường hợp so với ngày 6.3). Tại Pháp: 653 (tăng 230 trưởng hợp so với ngày 6.3), tử vong: 9 trường hợp tử vong. Mỹ: 310 (tăng 77 trường hợp), tử vong: 12. Thụy Sỹ: 214, Vương quốc Anh: 163 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong.

Q.HOA

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top