Kết quả xét nghiệm thành viên đoàn công tác của Bộ KH-ĐT như thế nào?

VHO- Trừ bệnh nhân số 21 N.Q.T, thì toàn bộ thành viên đoàn công tác của Bộ KH-ĐT đi trên chuyến bay VN0054 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đây là thông tin của Bộ Y tế đưa ra vào cuối giờ chiều ngày 9.3. Theo đó, tính đến thời điểm 18 giờ ngày 9.3 (ngoại trừ ca bệnh số số 21 – N.Q.T, 61 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội đã được thông báo ngày 8.3) thì tất cả các thành viên còn lại của đoàn công tác của Bộ KH-ĐT trên chuyến bay VN0054 đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Kết quả xét nghiệm thành viên đoàn công tác của Bộ KH-ĐT như thế nào? - Anh 1

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng có kết quả xét nghiệm âm tính

Trước đó, Bộ Y tế cũng thông tin Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng là thành viên trong đoàn có kết quả xét nghiệm âm tính. Toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức khoẻ ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh.

Trên chuyến bay VN0054 có 217 hành khách và phi hành đoàn, đến nay đã phát hiện 12 trường hợp mắc Covid 19 bao gồm 2 người Việt Nam và 10 người nước ngoài (09 người quốc tịch Anh, 01 quốc tịch Ireland , 01 Mexico). Cụ thể:

BN17: 26 tuổi, Hà Nội (hạng thương gia);  BN21: 61 tuổi (hạng thương gia), Hà Nội. BN22: 60 tuổi quốc tịch Anh (hạng thương gia);  BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh (hạng thương gia); BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico (hạng thương gia); BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh (hạng thương gia); BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland (hạng phổ thông); BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh (hạng thương gia); BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh (hạng thương gia); BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh (hạng thương gia). BN30 66 tuổi, quốc tịch Anh, BN31 49 tuổi, quốc tịch Anh.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc