Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Nhiều di tích ở Hà Nội tạm dừng đón khách để phun khử khuẩn

Thứ Tư 11/03/2020 | 12:09 GMT+7

VHO-  Để phòng ngừa dịch Covid-19, từ chiều 9.3 đến ngày 10.3, một số di tích trên địa bàn Hà Nội đã tạm dừng đón khách và tiến hành các biện pháp khử khuẩn.

 Làm sạch bề mặt kính hiện vật tại di tích Nhà tù Hoả Lò

Mở đầu là di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò tạm dừng đón khách từ 15h ngày 9.3 với lý do là địa chỉ này đã được cơ quan chức năng thông báo có 2 vị khách người Anh đã từng tới đây tham quan trong tuần qua đang được theo dõi, cách ly vì liên quan đến bệnh dịch Covid-19. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò đã tạm dừng mở cửa để khử khuẩn. Trước đó, qua trích xuất camera vào sáng 2.3, hai du khách đi cùng hướng dẫn viên riêng đến Di tích Hoả Lò lúc 9h06’ và rời di tích lúc 10h24’. Trong thời gian này, di tích có 15 khách lẻ, đội ngũ cán bộ, nhân viên có 3 vị trí tiếp xúc trực tiếp là quầy bán vé, soát vé, lễ tân phục vụ. Các nhân viên này tự giác xin được cách ly tại nhà và cam kết không tiếp xúc. Sáng 10.3, công tác vệ sinh, khử khuẩn tại di tích Nhà tù Hoả Lò đã được tiến hành. Du khách nắm được thông tin cũng đã không đến địa chỉ này.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, việc đón khách tham quan cũng tạm dừng từ sáng 10.3 để phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng tại di tích. Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, dù lượng khách đến di tích đang giảm, số khách quốc tế theo các tour tuyến đăng ký với các công ty lữ hành đã hủy đáng kể nhưng vấn đề đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất vẫn luôn thường trực. Lãnh đạo di tích chia sẻ luôn lo lắng vì nhiều du khách có thể đang trong thời gian ủ bệnh Covid-19 mà qua kiểm tra thông thường như đo thân nhiệt, không phát hiện được bệnh. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cùng với các di tích khác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách để vệ sinh, khử trùng, trang bị những kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên.

Tương tự, ngày 10.3, di tích Đền Ngọc Sơn cũng tạm dừng mở cửa để tiến hành khử khuẩn. Thống kê cho biết từ ngày 2-5.3, mỗi ngày có trên 1.000 du khách, chủ yếu người nước ngoài tới tham quan đền Ngọc Sơn. Trong thời gian tạm dừng đón khách, di tích này cũng tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cho nhân viên.

Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội cho biết, cũng trong đợt đóng cửa tạm thời để vệ sinh khử khuẩn này còn có các di tích 48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, Tượng đài Lý Thái Tổ, di tích đền Bà Kiệu và Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc, Hà Đông. Việc dừng đón khách, vệ sinh phòng dịch ở thời điểm này được xem là biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn cho du khách sau khi các di tích mở cửa trở lại. Đây cũng là thời gian tập huấn vệ sinh phòng dịch cho cán bộ nhân viên tại các di tích.

Ngoài ra, một số địa chỉ tham quan trọng điểm tại Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... ngày 10.3 vẫn mở cửa đón khách nhưng khá vắng vẻ. Tại Lăng Bác, du khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang mới được vào Lăng.

Nhà thờ Lớn Hà Nội cũng thông báo tạm dừng đón khách đợt này.

HÀ PHƯƠNG, ảnh: NAM NGUYỄN

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top