Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ Hai 23/03/2020 | 12:53 GMT+7

VHO- Ngày 23.3, Hàn Quốc xác nhận thêm 64 ca nhiễm Covid-19, giảm so với 98 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 8.961.

Hàn Quốc đang thực hiện chặt chẽ hơn biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và kiểm soát nghiêm ngặt đối với du khách đến từ châu Âu.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), 64 ca mắc Covid-19 được xác nhận ngày 22.3 đã đánh dấu số ca nhiễm virus trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 2.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Dongsan, thành phố Daegu ngày 22.3. Ảnh: Yonhap

Đến nay, có 111 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh lý đã tử vong ở Hàn Quốc do nhiễm Covid-19.

Trong số 64 trường hợp mới có 24 người ở thành phố Daegu và 2 người ở Bắc Gyeongsang, KCDC cho biết. Tổng số ca nhiễm ở Daegu và Bắc Gyeongsang, 2 tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc lần lượt là 6.411 và 1.256.

Các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã báo cáo các ca nhiễm virus, trong đó thủ đô Seoul ghi nhận thêm 6 trường hợp. Tổng số ca “ngoại nhập” tại Hàn Quốc đã tăng từ 13 lên 47 ca.

Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện chặt chẽ hơn biện pháp giãn cách xã hội vào ngày 22.3 để ngăn sự lây lan của dịch Covid-19.

Khi đã xuất hiện những trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng rõ ràng làm lây lan ra cộng đồng, chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi người dân nên ở nhà, chỉ ra đường khi có công việc quan trọng, tránh tụ tập ở những nơi đông người như các cơ sở tôn giáo, các hoạt động thể thao trong nhà, các địa điểm giải trí như câu lạc bộ và phòng karaoke.

Trong bối cảnh số ca “ngoại nhập” tăng, Hàn Quốc đã thực hiện cách ly 2 tuần đối với tất cả du khách đến từ châu Âu, bất kể người có triệu chứng nhiễm bệnh hay không.

Số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tại Hàn Quốc đã có dấu hiệu giảm kể từ tuần thứ 2 của tháng 3 khi các cơ quan y tế đã hoàn thành việc xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố Daegu.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc vẫn đang cảnh giác cao độ với các cụm lây nhiễm mới, bao gồm một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro, thủ đô Seoul và các nhà thờ Tin lành ở tỉnh Gyeonggi.

VOV.VN

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top