Thừa Thiên Huế bàn giao địa giới hành chính cho Quảng Trị: Dù ở địa phương nào thì cũng “chung một nhà”

VHO- Đó là chia sẻ của những người dân xã Hồng Thủy (huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế) trong ngày chính thức bàn giao về xã A Bung (huyện Đak-rông, Quảng Trị).

Thừa Thiên Huế bàn giao địa giới hành chính cho Quảng Trị: Dù ở địa phương nào thì cũng “chung một nhà” - Anh 1

 Đại diện lãnh đạo hai xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) và xã A Bung (huyện Đak-rông, Quảng Trị) tại buổi cắm mốc địa giới hành chính theo Nghị quyết 31/NQ-CP

Trải qua mấy chục năm “tranh chấp” địa giới hành chính giữa hai tỉnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP, ngày 13.5.2019 về xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại. Nghị quyết là niềm mong mỏi của chính quyền và nhân dân các địa phương.

Ông Hồ Văn Liên, người dân thôn Pire 2 (tức thôn 7, xã Hồng Thủy, huyện miền núi A Lưới) nói rằng, “chúng tôi rất ủng hộ các nội dung của Nghị quyết 31/ NQ-CP và chấp hành thực hiện. Đây là chủ trương đúng đắn và cũng là niềm mong mỏi của nhiều người dân địa phương. Chúng tôi mong rằng, sau khi bàn giao địa giới hành chính, chính quyền địa phương ở nơi mới sẽ quan tâm, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ chính sách, hộ nghèo”. Cũng như ông Liên, nhiều gia đình khác ở thôn Pire 1 (thôn 6) và Pire 2 (thôn 7), xã Hồng Thủy cũng phấn khởi khi được bàn giao cho địa phương mới là xã A Bung (huyện Đak-rông) quản lý. Họ tin tưởng rằng dù thuộc địa phương nào quản lý thì cuộc sống cũng sẽ ổn định, con cái học hành thuận lợi.

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 31, cả hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện nhanh chóng để ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội và an ninh trên tuyến biên giới (huyện A Lưới và huyện Đak-rông có đường biên giới với Lào). Thời gian qua, hai tỉnh đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức khảo sát thực địa, xác định đường địa giới hành chính, vị trí cắm mốc; tổ chức cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính cấp tỉnh ở hai khu vực. Theo đó, tại đợt bàn giao lần này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện bàn giao để tỉnh Quảng Trị quản lý toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất và nhân khẩu, hộ khẩu của thôn Pire 1 và thôn Pire 2 (thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới). Hai thôn này hiện có 236 hộ với 966 khẩu, sẽ thuộc quản lý của xã A Bung (huyện Đak-rông, Quảng Trị).

Tại buổi bàn giao và tiếp nhận quản lý địa giới hành chính theo Nghị quyết 31/NQ-CP vừa qua, nhiều người dân đã chia sẻ quan điểm, dù là ở địa phương nào thì cũng đều là người “chung một nhà”, bà con sẽ luôn đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cam kết, tỉnh và chính quyền địa phương các cấp, các ngành sẽ tạo mọi điều điện để người dân các thôn Pire 1 và Pire 2 an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống; giải quyết thấu đáo các chế độ chính sách cho người dân. Sau khi bàn giao và tiếp nhận quản lý địa giới hành chính, nếu có phát sinh những khó khăn thì lãnh đạo hai tỉnh cũng sẽ bàn bạc, tháo gỡ nên bà con hãy yên tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị, các xã Hồng Thủy và A Bung có trách nhiệm phối hợp thống kê, kiểm kê để thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… theo địa giới hành chính đã được xác định, cũng như tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách cho người dân, không để bị gián đoạn. “Bà con cần tiếp tục phát huy truyền thống quý báu về tinh thần đoàn kết của cộng đồng hai xã từ bao đời nay”, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh. 

 THÙY AN

Ý kiến bạn đọc