Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Lễ tế Xã Tắc năm 2018

Thứ Tư 28/03/2018 | 09:46 GMT+7

VH- Rạng sáng qua 27.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2018 (tại di tích đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế).

Lễ tế chính được tổ chức tại đàn tế với gần như đầy đủ các nghi thức, nhạc lễ, vật tế... mang tính chất là một nghi lễ của cung đình xưa. Ngay sau phần nghi lễ chính, lễ tế Xã Tắc còn dành phần lễ dâng hương dành cho nhân dân địa phương và du khách.

Lễ tế Xã Tắc là một trong những nghi lễ cung đình quan trọng xếp vào hàng Đại tự. Năm 2008, Lễ tế Xã Tắc được phục dựng và bảo tồn, trở thành một nghi lễ truyền thống mang nét văn hóa độc đáo của Huế. Từ đó đến nay, cứ vào mùa xuân hằng năm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lại tổ chức lễ tế để đáp ứng nguyện vọng của người dân luôn mong mỏi được dâng hương cầu nguyện, cùng đồng cảm trong hoài vọng quốc thái dân an, phong điều vũ thuận đem lại hạnh phúc cơm no áo ấm cho mọi nhà.

SƠN THÙY

 

Print
Tags:

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top