NHA TRANG (KHÁNH HÒA): Các cấp kêu vướng mắc, khó

VH- Chiều qua 10.4, Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang đã có cuộc họp bàn kế hoạch chấn chỉnh tình trạng “loạn” biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn.

NHA TRANG (KHÁNH HÒA): Các cấp kêu vướng mắc, khó - Anh 1

 Chi chít chữ nước ngoài ở một cửa hàng giữa TP Nha Trang

Theo nguồn tin, tại cuộc họp này Sở VHTT Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang đã chỉ ra những bất cập, tồn tại đang hiện hữu trong công tác xử lý các sai phạm liên quan đến biển hiệu, bảng quảng cáo ghi chữ nước ngoài. Sở VHTT cũng cho rằng, rất khó xử lý vi phạm vì các cơ sở kinh doanh thay đổi thường xuyên. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra, xử lý còn mỏng, quy trình cưỡng chế, tháo dỡ phức tạp. Khi tiến hành kiểm tra, hầu hết chủ cơ sở, doanh nghiệp không có mặt giao lại cho nhân viên nên không đủ tư cách pháp nhân để xử phạt. Ngoài các yếu tố trên, Sở VHTT cũng thẳng thắn khi cho rằng, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định ở địa bàn mình quản lý.

LÊ XUÂN

 

Ý kiến bạn đọc