Cuộc sống qua “Nghệ thuật đảo ngược”

VHO – Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vừa tổ chức triển lãm Nghệ thuật đảo ngược – Upsidedownism của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.

“Đảo ngược” là một trường phái nghệ thuật mới lạ, đặc sắc và đầy ấn tượng đến công chúng yêu nghệ thuật. Phát sinh và khởi đầu vào năm 1995, Nghệ thuật đảo ngược là một hình thức nghệ thuật mới lạ lúc bấy giờ tại Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Đại Giang (sống ở Seattle, Washington, Hoa kỳ) đã tiếp thu hình thức nghệ thuật độc đáo này và từ đó cho ra đời những tác phẩm mới lạ, đem lại hương vị tươi mới cho nền hội họa của Việt Nam. Mang tinh hoa nghệ thuật với tình cảm yêu mến dành cho miền Trung Việt Nam, họa sĩ đã cho ra đời 22 tác phẩm vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic, trong đó đặc biệt có 2 tác phẩm là “Bài Chòi” và “Chân dung Bùi Giáng” mang đậm hơi thở về văn hóa, con người miền Trung được thể hiện bằng hình thức nghệ thuật đảo ngược. 

Cuộc sống qua “Nghệ thuật đảo ngược” - ảnh 1

Khách du lịch đến tham quan triển lãm Nghệ thuật đảo ngược tại Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng

Triển lãm đã thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng. Trong 7 ngày diễn ra triển lãm (11 - 17 .2018), công chúng yêu hội họa cũng sẽ có cơ hội được tham gia vào quá trình sáng tác của họa sĩ Đại Giang vẽ chân dung Đảo ngược tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Cuộc sống qua “Nghệ thuật đảo ngược” - ảnh 2

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang giới thiệu tác phẩm đến người yêu hội họa trong và ngoài nước

Bùi Huế - Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc