Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Xét xử vụ "đánh bạc nghìn tỉ": Người bí ẩn "Long Le" và vai trò của "Cha đẻ" của game bài RikVip

Thứ Bảy 17/11/2018 | 00:06 GMT+7

VHO-Trong các ngày đầu của phiên tòa xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỉ”, khi xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là đại lý cấp 1 – 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club đều khai nhận họ không biết đến Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cũng như các công ty CNC, VTC Online.

Bí ẩn nickname “Long Le”

Các bị cáo khi bị xét hỏi, đều khai nhận khi họ muốn làm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trên mạng, họ đều phải liên hệ với Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt). Tuy nhiên, sau khi liên hệ với Hoàng Thành Trung, các bị cáo đều được Trung hướng dẫn liên hệ với tài khoản facebook “Long Le” để làm thủ tục mở đại lý.

Bị cáo Lê Anh Dũng là một trong những chủ đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đánh bạc trực tuyến này cho biết: "Tháng 8.2015, sau khi tìm hiểu game bài Rikvip và liên hệ với Hoàng Thành Trung thì Dũng đã được hướng dẫn liên lạc với một người có nickname facebook là “Long Le”. Do trước đó bị cáo kinh doanh game ảo có uy tín trên thị trường nên khi xin làm đại lý cấp 1 của game bài Rikvip thì được anh Trung đồng ý. Bị cáo không phải ký hợp đồng, chỉ cần liên lạc với anh Trung, sau đó anh Trung hướng dẫn liên lạc với một anh có nick name facebook là "Long Le".

  Điều đặc biệt là Dũng cũng như các bị cáo khác, chưa bao giờ được trực tiếp gặp “Long Le”, thậm chí cũng chưa từng được gọi điện thoại với người có nickname này. Mọi giao dịch, trao đổi với “Long Le” đều thực hiện thông qua hình thức “chat” với nhau qua facebook.

Bị cáo Dũng cũng cho biết, chỉ giao dịch với “Long Le” về cung cấp thông tin làm đại lý cấp 1, mọi giao dịch khác được bị cáo liên hệ với hệ thống phát hành game bài.

Trong số gần 10 bị cáo, thiếu cha đẻ của game bài Rikvip và có thể là người bí ẩn "Long Le"

“Long Le” là ai, có phải là Hoàng Thành Trung hay một người nào khác, đến nay các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc cũng không hề biết

Và vai trò của“Cha đẻ” của game bài RikVip

Theo nội dung cáo trạng, từ 2014, Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Việt Nam (SN 1978, trú tại số 1208, N02, chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chủ động tìm gặp bị cáo Phan Sào Nam bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Hoàng Thành Trung  trước đây là người của Công ty VTC Intecom nên có mối quan hệ với Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online). Sau khi hai bên gặp gỡ và bàn bạc về việc phát triển game bài, Trung đề nghị Nam nếu được th ìtìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong Công ty VTC Intercom. Phan Sào Nam đã giới thiệu Trung với Đỗ Bích Thủy (là chị họ Nam) để đặt vấn đề hợp tác giữa Công ty Nam Việt với VTC Online và Trung đã được Thủy bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Nam Việt, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. 

Từ đây, Hoàng Thành Trung trở thành một “yếu nhân” trong đường dây đánh bạc trực tuyến. Trung đã phụ trách việc xây dựng, bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip  hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng) và đẩy dần lên hệ thống máy chủ của Công ty VTC Online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông đăng ký theo các địa chỉ Web Rikvip.vn và Rikvip.com (sau này là Rikvip.vn) để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.

Trung cũng là người trực tiếp xây dựng hệ thống “chân rết” gồm: 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25“ đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới 5.877“đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn. 

Hoàng Thành Trung cũng là người trực tiếp thực hiện đối soát; tư vấn ký hợp đồng phân phối với các công ty viễn thông; xây dựng hệ thống cổng thanh toán trực tuyến,… 

Có thể nói, mọi hoạt động của mạng lưới từ việc xây dựng ban đầu đến việc vận hành, điều hành, tối ưu hóa hoạt động của hệ thống, đều có vai trò tích cực của Hoàng Thành Trung. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Hoàng Thành Trung vẫn trốn biệt tích và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã. 

Trong trường hợp Hoàng Thành Trung sa lưới cơ quan pháp luật, người bí ẩn “Long Le” cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

NGUYỄN HOÀNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top