Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hải Vân: Khởi tố tài xế xe khách

VHO- Tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, trú tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Kiên Giang) đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở đèo Hải Vân vào ngày 8.1 vừa qua.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hải Vân: Khởi tố tài xế xe khách - ảnh 1

Xe khách 51B-229.30 bị rơi xuống vực ở phía Bắc đèo Hải Vân ngày 8.1. Ảnh: T.H

 

Sáng 10.1, Thượng tá Trần Đăng Điền – Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách 51B-229.30. Theo đó, tài xế Trương Anh Minh đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hải Vân: Khởi tố tài xế xe khách - ảnh 2

Tài xế Trương Anh Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

 

Theo các hồ sơ, tài liệu thu thập được cho thấy, ngày 8.1 tài xế Minh điều khiển xe khách 51B-229.30  đổ đèo Hải Vân (thuộc địa bàn huyện Phú Lộc) đã vượt một chiếc xe chạy cùng chiều ở đoạn đường cấm vượt. Sau đó, xe khách  này đã va vào vách núi và bật ra đâm vào lan can đường rồi rơi xuống vực. Trên xe có chở 21 sinh viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tế.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên đã khiến sinh viên V.T.T (SN 1998, trú tại Kiên Giang) tử vong, và nhiều người khác bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc