TT-Huế: Bắn pháo hoa chào xuân Kỷ Hợi bằng nguồn xã hội hóa

VHO- UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Trong đó, sẽ có chương trình bắn pháo hoa chào năm mới ở trung tâm thành phố Huế và thị xã Hương Trà bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

TT-Huế: Bắn pháo hoa chào xuân Kỷ Hợi bằng nguồn xã hội hóa - ảnh 1

Công ty Vietravel ký kết tài trợ 1 tỷ đồng cho Thừa Thiên Huế để bắn pháo hoa mừng xuân Kỷ Hợi

Chiều ngày 14.1, tại TP.Huế, Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) đã ký kết tài trợ cho UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế về nguồn kinh phí bắn pháo hoa mừng xuân Kỷ Hợi. Theo đó, Vietravel tài trợ 1 tỷ đồng để tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm Thành phố Huế (1.000 quả) và thị xã Hương Trà (500 quả).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, các hoạt động thể thao phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết. Trong đó, tại khu vực TP.Huế sẽ có nhiều hoạt động ở khu phố Tây (gồm các tuyến phố đi bộ Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu); đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu đi bộ ven sông Hương; công viên Thương Bạc…

TT-Huế: Bắn pháo hoa chào xuân Kỷ Hợi bằng nguồn xã hội hóa - ảnh 2

Biểu diễn múa lân sư rồng phục vụ người dân và du khách tham quan di sản Huế trong dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ miễn phí tham quan khu di sản Huế trong 3 ngày đầu năm mới Kỷ Hợi (nhằm các ngày 5, 6 và 7.2), đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các trò chơi cung đình và dân gian xứ Huế. UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT chỉ đạo các đơn vị nhà hát tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân…

Tin, ảnh: ĐÌNH LỘC - TRẦN ĐIỀU

Ý kiến bạn đọc