Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

“Cô Ba Chích” lượm ve chai giúp đỡ học sinh nghèo

Thứ Tư 30/01/2019 | 09:19 GMT+7

VHO-  Dù tuổi đã cao, nhưng 18 năm qua, bà Trần Thị Chích (ngụ KP 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) vẫn thầm lặng rong ruổi đi lượm ve chai, giấy vụn… để bán kiếm tiền giúp đỡ những người nghèo, người già neo đơn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người gọi bà với cái tên thân thương: “Cô Ba Chích”.

 Cô Ba Chích thầm lặng đi gom lượm ve chai, giấy vụn để bán kiếm tiền giúp đỡ người nghèo và học sinh khó khăn

17 năm làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Ninh Sơn cho đến ngày về hưu, bất kể trời nắng hay mưa, mỗi ngày hai lần, bà Trần Thị Chích đều đạp xe quanh các con đường, ngõ hẻm trong thị trấn Tân Sơn để nhặt ve chai, giấy vụn bán lấy tiền giúp đỡ các cháu học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một ngày theo chân cô Ba Chích rong ruổi trong từng ngõ hẻm, chúng tôi nghe cô chia sẻ, ban đầu các con tôi và bà con trong xóm can ngăn, nhiều người nói tôi có tiền lương hưu rồi thì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già chứ làm vậy chi cho khổ thân. Nhưng tôi thấy việc làm của mình là để góp sức cho đời, nên cứ lặng lẽ đi thu gom, vừa vui, vừa rèn luyện sức khỏe. Sau này thấy tôi giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, họ chuyển sang ủng hộ nhiều.

Mỗi tháng, thu gom ve chai, giấy vụn bán được 400-500 nghìn đồng, bà Chích bỏ hết vào con heo đất, đợi đến ngày khai giảng năm học mới hàng năm thì đập heo đất và tìm đến những gia đình học sinh nghèo đang cần sự trợ giúp để tặng từ 6-8 suất học bổng, mỗi suất học bổng là 500 nghìn đồng. Đến nay, bà Chích đã tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo tại địa phương.

Tuy giá trị vật chất về sự hỗ trợ của bà Chích đối với học sinh nghèo không nhiều, nhưng tạo sức lan tỏa sâu rộng về tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá rách, dần dần được nhiều người đồng cảm hưởng ứng bằng cách mỗi nhà tự thu gom ve chai, giấy vụn rồi chủ động gọi điện thoại thông báo cho “Cô Ba Chích” đến tận nhà tiếp nhận, chung tay làm từ thiện để chia sẻ, giúp đỡ người nghèo

Em Lê Mỹ Duyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, nghẹn ngào: Ba, mẹ ly hôn, việc học của hai chị em dựa hết vào mẹ. Nhưng, hai năm nay, mẹ em bị bệnh động kinh, không lao động được, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, em đã tính đến chuyện bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. May mắn được bà Chích hỗ trợ học bổng, em mới được tiếp tục đến trường.

Ông Hoàng Gia Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Ninh Sơn cho biết: Dù tuổi cao nhưng cô Trần Thị Chích vẫn đóng góp tích cực cho quỹ người nghèo tại phương, góp phần động viên các gia đình, các em học sinh vươn lên trong học tập, đáng là tấm gương để mọi người học tập, làm theo.

Năm 2016, bà Trần Thị Chích vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Giờ đã 75 tuổi, nhưng mỗi ngày, hình ảnh bà Trần Thị Chích đạp xe trên những con đường, ngỏ hẽm để nhặt, thu gom ve chai, giấy vụn trở nên thân thuộc hơn trong ánh mắt của người dân nơi đây; qua đó, đã tạo được lan tỏa sâu rộng về tinh thần tương thân tương ái tại các khu dân cư ở vùng nông thôn huyện Ninh Sơn, góp phần tích cực trong việc giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn vượt khó vươn lên, nâng cao đời sống.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top