Hoa hậu Tiểu Vy lúng túng khi nói về đại gia

VHO- Đối diện với những câu hỏi về đại gia, đương kim hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đã tỏ ra lúng túng. Cô thừa nhận, chưa có thời gian để nghĩ đến đại gia.

Hoa hậu Tiểu Vy lúng túng khi nói về đại gia - Anh 1

Chủ đề đại gia được đưa ra cho Trần Tiểu Vy trong một cuộc trò chuyện đầu năm mới đây. Theo đó, nhan sắc của cô được cho là rất hợp gout với những người đàn ông thành đạt, đại gia giàu có. 

Trần Tiểu Vy cho hay, cô có thể đã gặp nhiều đại gia ở các sự kiện. Nhưng việc họ có phải là đại gia hay không không quan trọng đối với cô.

“Mỗi lần đến dự sự kiện, khi xong phần việc của mình, tôi đều nhanh chóng ra về cùng ê-kíp. Những ngày hoạt động dự án thiện nguyện, tôi cũng không bận tâm chuyện có gặp đại gia ở đó hay không”, Tiểu Vy nói.

Hoa hậu Tiểu Vy lúng túng khi nói về đại gia - Anh 2

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Trong mắt tân hoa hậu, “đại gia” là những chú lớn tuổi, là lãnh đạo hay chủ tịch các tổ chức. Làm việc chung với những người thành đạt, Tiểu Vy cho rằng mình sẽ có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống.

Mặc dù vậy, đối diện với những câu hỏi liên tiếp về đại gia, Trần Tiểu Vy tỏ ra lúng túng và ngại trả lời.

“Nếu được sự tán tỉnh từ họ, chị ứng xử ra sao?”, phóng viên  đặt câu hỏi.

Theo Tiểu Vy, ngoài công việc ra, cô không nghĩ đến những chuyện khác. Việc kết hợp gặp gỡ đại gia trong các sự kiện có mặt không nằm trong kế hoạch của cô và ê-kíp. “Sau khi xuất hiện ở sự kiện, tôi cũng khá hạn chế về liên lạc cá nhân. Các trao đổi khác đều qua công ty quản lý”, cô nhấn mạnh.

Trần Tiểu Vy khẳng định, điều cô làm được trong năm 2018, đó chính là việc không đánh mất bản thân trước áp lực của vương miện.

“Thành hoa hậu năm 18 tuổi, tôi có cơ hội học nhiều thứ hơn các bạn đồng lứa. Nhờ đó, tôi có thể sống theo cách tốt nhất mà bản thân mình mong muốn”.

Cô khẳng định, vẫn là Tiểu Vy của những năm chưa trở thành hoa hậu.

Theo YẾN PHI/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc