Khai hội chùa Hương năm 2019

VHO - Ngày 10.2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội chùa Hương năm 2019 đã chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Lễ hội Chùa Hương là lễ hội kéo dài nhất cả nước. Đã thành thông lệ, sáng mùng 6 tháng Giêng hàng năm, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội chùa Hương lại tổ chức Lễ Khai hội năm mới. Dự Lễ khai hội chùa Hương năm 2019 có Phó Bí thư thành ủy Hà Nội có bà Ngô Thị Bích Hằng, UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện bộ, ban, ngành và đông đảo tăng ni, phật tử. Cũng như mọi năm, Lễ khai hội chùa Hương năm 2019 được tổ chức ngắn gọn tại sân chùa Thiên Trù với các lễ nghi như Đánh trống khai hội, múa lân, trồng cây đầu năm mới...

Lễ Khai hội chùa Hương năm nay diễn ra vào sát ngày cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên cả nước trở lại đi làm sau dịp nghỉ Tết dài ngày nên số lượng khách hành hương về với chùa Hương tăng vọt. Theo BTC Lễ hội chùa Hương cho biết, có khoảng 5 vạn khách hành hương về với Lễ Khai hội chùa Hương. Mọi nẻo đường dẫn tới chùa Hương từ sáng sớm đã nườm nượp người. Dòng suối Yến rộn ràng thuyền vào thuyền ra. Tại buổi Lễ Khai hội, du khách hành hương cũng chen lấn, nườm nượp cả 3 sân chính của chùa Thiên Trù. Năm nay, nhà chùa không tổ chức phát lộc nên không còn cảnh cướp lộc phản cảm. Tại mỗi ban thờ hay mỗi cung thờ... nhà chùa đều bố trí các tăng ni, phật tử hướng dẫn du khách hành hương nên nhìn chung trong ngày khai hội ít xảy ra tình trạng dắt tiền lẻ vào tượng phật, hiện tượng rải tiền mới vung vãi cũng đã được hạn chế rất nhiều...

Chủ đề của Lễ hội chùa Hương năm 2019 là Lễ hội kỷ cương, văn minh, thanh lịch. Theo đó, BTC Lễ hội chùa Hương năm nay có tới 14 tiểu ban phụ trách các mảng tổ chức chuyên biệt. Nhiều phao cứu sinh cũng đã được BTC trang bị thêm để phục vụ du khách. Hàng quán hai bên suối Yến năm nay cũng được lùi vào sâu hơn tạo sự thông thoáng cho khách hành hương. Quyết liệt với việc treo thịt động vật trước cửa chùa, tất cả hàng quán phục vụ đều phải có tủ lạnh cất các động vật, thú nuôi... Dọc hai bên suối Yến, BTC Lễ hội cũng đã bố trí nhiều biển bảng quảng cáo, tuyên truyền cho người dân biết rõ giá thuyền đò và cả số điện thoại nóng giải đáp, giải quyết các khúc mắc của du khách trong mùa lễ hội... (Phúc Nghệ)

Ý kiến bạn đọc