Chạy bộ chống biển đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

VHO- Chiều 7.3, UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố thông tin về giải Mekong Delta Marathon, giải chạy bộ lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long với thông điệp chống biến đổi khí hậu.

Chạy bộ chống biển đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang thông tin về giải

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ: "Trước tình hình báo động về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Hậu Giang đã quyết định đứng ra tổ chức cuộc chạy ý nghĩa này. Giải chạy Mekong Delta Marathon là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức không chỉ của người dân mà còn của toàn cộng đồng xã hội về nguy cơ đã hiện diện và tàn phá đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi quyết tâm duy trì và phát triển giải như một trong những hoạt động tuyên truyền chính hàng năm".
Theo đó, giải diễn ra tại TP. Vị Thanh, Hậu Giang vào ngày 21.4, dự kiến sẽ có 1.500 VĐV nam, nữ trên cả nước tham gia tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, với tổng giải thưởng hơn 60 triệu đồng. 

Chạy bộ chống biển đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2

Tại giải các VĐV sẽ có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa miền Tây

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, đường chạy sẽ được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi lần đầu tiên các VĐV có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa miền Tây sông nước. Đường chạy sẽ bao gồm những cung đường quanh những cánh đồng xanh mướt, những thôn làng bình yên mộc mạc, những dòng kênh quanh co, uốn lượn. Trong khuôn khổ của giải, BTC còn thiết lập khu vực làng VĐV để các runner có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc tuyệt vời. Ngoài ra, một đêm hội văn hoá với 2 phần: cải lương - đờn ca tài tử và nhạc trẻ cũng như Lễ hội ẩm thực độc đáo sẽ được tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp để phục vụ các VĐV. 
Sau giải, toàn bộ kinh phí đóng góp của VĐV sẽ được quyên góp cho Quỹ vì người nghèo, chung tay mang lại niềm vui và nụ cười cho người dân còn khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu nơi đây.

L.HẢI

Ý kiến bạn đọc