Đắk Nông: Điều tra thông tin thất thiệt về việc lợn bị dịch được chôn rồi đào lên bán

VHO - Ngày 25.3, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị sẽ tiến hành xác minh chủ nhân trang Facebook đã đăng tải thông tin sai lệch làm hoang mang dư luận về việc hàng trăm con lợn bị dịch bệnh chết được chôn rồi sau đó đào lên bán.

Đắk Nông: Điều tra thông tin thất thiệt về việc lợn bị dịch được chôn rồi đào lên bán - ảnh 1

Tài khoản Facebook đăng tải nội dung...

Cũng vào sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có bất kỳ dịch bệnh nào trên đàn lợn.

Vị này cũng cho hay, việc đăng tải thông tin như vậy dễ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của địa phương. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan công an và các ngành liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, vào trưa 24.3, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung xuất hiện một ở dịch ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) khiến hơn 800 con lợn bị chôn. Tuy nhiên, sau đó gian thương lại đào lên để mổ xẻ bán kiếm tiền. Kèm với nội dung đăng tải, tài khoản này còn đăng hình ảnh lợn chết nằm la liệt khiến người hoang mang, lo lắng.

 

Đắk Nông: Điều tra thông tin thất thiệt về việc lợn bị dịch được chôn rồi đào lên bán - ảnh 2

Sau đó chính tài khoản này đăng tải thông tin đính chính

 

Tuy nhiên, sau một thời gian đăng tải chủ tài khoản đã gỡ bỏ thông tin trên và đăng tải lại thông tin đính chính rằng ở Đắk Nông chưa có ổ dịch lợn nào.

Chủ tài khoản trên cho rằng, thông tin này được một người bạn đăng tải trên zalo nên đã chia sẻ lên Facebook. Khi thấy thông tin làm hoang mang dư luận, chủ tài khoản này đã liên hệ với người bạn trên zalo nhưng không được nên đã xóa bài viết và viết bài đính chính lại.

NHẬT HUY

Ý kiến bạn đọc