Triển lãm ảnh Học tập và làm theo gương Bác

VHO- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019); Ngày quốc tế lao động 1.5; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ ngày 2.4 đến 25.5.

Triển lãm ảnh Học tập và làm theo gương Bác - Anh 1

 Đông đảo người dân tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tài liệu quý, trong đó có nhiều bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những di sản do Người để lại cho dân tộc Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ truyền thống đạo đức của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những chuẩn mực về đạo đức cách mạng như: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương kính trọng con người; tinh thần quốc tế trong sáng… đã hòa quyện với nhau trong tư tưởng và hành động của Người. Sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa lời nói và việc làm đã làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của đạo đức cách mạng, rất gần gũi, thân quen với mọi người Việt Nam, ai cũng có thể học tập và làm theo.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ nhấn mạnh, triển lãm ảnh góp phần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về những tấm gương sáng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong xã hội về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt, triển lãm sẽ góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

HÀ MINH

Ý kiến bạn đọc