"Nữ quái" lừa chạy việc ở các tỉnh miền Trung lãnh án thêm 17 năm tù

VHO- Sau khi bị TAND tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tuyên phạt 24 năm tù, “nữ quái” Nguyễn Thị Thanh Hoa vừa tiếp tục bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hoa là người đã lừa chiếm tiền của hàng trăm người qua hình thức “chạy việc”.

Ngày 24.7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn tất phiên xét xử sơ thẩm đối và tuyên án 17 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (57 tuổi, cán bộ hưu trí, thường trú tại đường Ngô Thời Nhậm, TP.Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình thức lừa đảo của bà Hoa chính là nhận tiền để “chạy việc”. Đây là địa phương thứ 3 xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa về cùng một hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phiên xét tử của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24.7. Ảnh: S.T

Từ cuối năm 2012 đến tháng 5.2015, bà Hoa đã nhận tiền “chạy việc” của 97 người trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Hoa đi thông tin nhiều nơi rằng mình quen biết nhiều người, đặc biệt có người thân làm trong ngành y nên có thể xin được việc dễ dàng. Thông qua việc nhận hồ sơ và gom tiền từ 5 người trung gian, cũng như nhận trực tiếp, bà Hoa đã lấy được hơn 7,6 tỷ đồng. Khi nhận tiền, Nguyễn Thị Thanh Hoa cam kết nếu xin không được việc sẽ trả lại số tiền đã “đặt cọc” của người xin việc. Tuy nhiên sau đó “nữ quái” này không xin được việc cho ai và cũng không trả lại số tiền đã nhận mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Nhiều nạn nhân của "nữ quái" Hoa cũng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: S.T

Hình thức lừa đảo này cũng được Nguyễn Thị Thanh Hoa áp dụng để lừa đảo nhiều nạn nhân ở tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Số nạn nhân trong đường dây “chạy việc” của Hoa lên đến hơn 300 người. Chính vì thế, bị cáo đã bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên án 7 năm tù; TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 17 năm tù (gồm: 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức). Như vậy, tính đến nay, tổng hình phạt mà Nguyễn Thị Thanh Hoa phải chịu là 41 năm tù giam.

Đại diện TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Hoa đã ảnh hưởng, thiệt hại nhiều người, gây nguy hiểm cho xã hội và cần phải xử nghiêm.

Trước đó, Báo Văn Hóa đã từng có bài phản ánh Nhiều nạn nhân “sập bẫy” các đường dây lừa đảo xin việc, trong đó có thông tin hình thức lừa đảo liên tỉnh của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa.

SƠN THÙY    

Ý kiến bạn đọc