Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Thanh Hóa: Kinh doanh ế ẩm, tiểu thương chợ thị trấn Nga Sơn kêu phí cao

Thứ Tư 09/10/2019 | 15:08 GMT+7

VHO-Ngày 7.10.2019, rất đông tiểu thương chợ thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã tập trung trước cổng UBND huyện Nga Sơn, phản đối việc công ty quản lý chợ, điều chỉnh tăng giá dịch vụ. Theo các tiểu thương chợ thị trấn Nga Sơn, trong khi thu nhập của tiểu thương đang bị giảm xuống, kinh doanh ngày càng ế ẩm, hàng quán không bán được. Thì việc tăng thu phí nói trên là điều cần xem xét điều chỉnh phù hợp.

Được biết, chợ thị trấn Nga Sơn là trung tâm mua bán của thị trấn Nga Sơn và các xã lân cận. Ngày 30.9.2015 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. Năm 2016, việc khai thác kinh doanh chợ được đưa ra đấu thầu, lúc đó Công ty TNHH thương mại Phú Sơn (Ban quản lý chợ) là đơn vị trúng thầu nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chợ thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn, Thanh Hóa)

Theo phản ánh của các tiểu thương chợ thị trấn Nga Sơn, thì trong quá trình 3 năm kinh doanh từ năm 2016- 2019, doanh thu của các hộ tiểu thương không tăng lên mà thậm chí còn giảm xuống. Trong khi đó, các khoản thu phí đều tăng. Cụ thể, tiền điện tăng từ 3.500 đồng/1kw lên 4.200 đồng/1kw và tiếp tục tăng lên thành 4.500 đồng/1kw. Tiền vệ sinh tăng 10%, tiền an ninh tăng 10%, tiền thu phí xe tiểu thương tăng 10%, tiền xe khách vào chợ tăng từ 3000 đồng lên thành 4000 đồng/1 xe…

Đơn kiến nghị của các hộ tiểu thương chợ thị trấn Nga Sơn

Các tiểu thương cho rằng, theo hợp đồng đã ký kết giữa họ và phía Ban quản lý chợ là tăng tiền thu theo m2 sau 3 năm là 10 % thì họ hoàn toàn đồng ý nhưng với điều kiện chợ phải kinh doanh phát triển đi lên. Trong khi với tình hình thực tế thì thu nhập của tiểu thương đang bị giảm xuống, kinh doanh ngày càng ế ẩm, hàng quán không bán được thì việc tăng thu phí nói trên là điều cần xem xét điều chỉnh phù hợp.

Thậm chí, vào ngày 6.10 vừa qua, sau khi ban quản lý chợ có quyết định tăng thu phí lên 10% nhưng các tiểu thương chưa hề được thông báo trước. Dẫn đến có sự thắc mắc, mâu thuẫn và một số hộ chưa chuẩn bị đủ tiền để thanh toán cho bên Ban quản lý chợ thì bên đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH TM Phú Sơn đã bất ngờ cho đóng cửa nhà chợ chính, nhằm không cho các tiểu thương vào kinh doanh (?!).

Điều này đã khiến sự bức xúc của các tiểu thương càng thêm gay gắt. Đỉnh điểm là các hộ này đã cùng nhau “kéo” lên trụ sở UBND huyện để kiến nghị giải quyết vấn đề trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Quyết, chủ tịch UBND huyện Nga Sơn xác nhận: Về sự việc ngày hôm 7.10, có một số tiểu thương bức xúc vấn đề tăng thu phí tại chợ thị trấn Nga Sơn thì phía huyện đã nắm được tình hình. Việc tăng thu 10% của doanh nghiệp là nằm trong khuôn khổ cho phép của huyện và phù hợp với phương án đã được phê duyệt từ trước đó. Tuy nhiên, về quy trình thực hiện thì chưa được phù hợp dẫn đến tình trạng bức xúc cho tâm lý của các hộ kinh doanh.

Ông Quyết cũng thông tin thêm cụ thể về các khoản tăng theo như thắc mắc của các tiểu thương. Trong các khoản như tiền điện tăng là vì bên phía điện lực bán điện kinh doanh nên ban quản lý chợ buộc phải tăng theo phía ban quản lý chợ cam kết rằng bên điện lực thu bao nhiêu thì bên Ban quản lý bán cho dân bấy nhiêu không hề chênh lệch. Tương tự là tiền phí môi trường cũng thu tăng theo số tiền hợp đồng với công ty môi trường thu gom rác thải…

 Về phía UBND huyện Nga Sơn, sau khi nắm bắt tình hình và đơn kiến nghị của các hộ tiểu thương thì đã ngay lập tức yêu cầu Ban quản lý chợ huyện Nga Sơn mở ngay cổng chợ để các tiểu thương hoạt động kinh doanh bình thường. Đồng thời, đề nghị các hộ tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đã ký kết trong hợp đồng kinh tế giữa tiểu thương và ban quản lý chợ. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban liên quan đến sự việc trên rà soát lại trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định có liên quan đến việc nâng mức khoản thu này và báo cáo lại Chủ tịch UBND huyện trước ngày 25.10.2019.

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top