Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Vương miện 2,5 tỉ của Hoa hậu Di sản quốc tế Pháp 2019 có gì đặc biệt?

Thứ Ba 22/10/2019 | 18:57 GMT+7

VHO- Hoa hậu Di sản quốc tế Pháp 2019 – Miss Heritage International – France 2019 do công ty Sarl Van Nam (Van Brows) lần đầu tiên tổ chức tại thủ đô Paris của nước Pháp vừa hé lộ chiếc vương miện danh giá dành cho người thắng cuộc. Chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Di sản Quốc tế Pháp có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần, được thiết kế cách điệu lấy cảm hứng từ hoa sen - loài hoa được nhiều người coi là quốc hoa của Việt Nam.

Vương miện được thiết kế cách điệu từ hình ảnh các cánh sen nở

Vương miện của Tân Hoa hậu Di sản quốc tế Pháp được thiết kế cách điệu từ hình ảnh các cánh sen nở. Trên đỉnh mỗi cánh sen là những viên ngọc trai Tahiti lừng danh được tuyển chọn gắt gao bởi các chuyên gia của Pearltalk. Mỗi viên ngọc trai có kích thước rất lớn từ 11-15mm với độ bóng xà cừ hoàn hảo, có giá trị lớn.

Để chiếc vương miện thêm đặc biệt, các nghệ nhân đã đan xen cạnh những viên ngọc trai là hàng trăm viên ngọc Akoya có sắc ánh vàng lạ được nuôi cấy tại vùng biển Hạ Long. Cùng với đó, hàng ngàn viên đá quý Topaz nổi tiếng cũng được chọn làm nền cho những viên ngọc trai toả sáng đầy kiêu hãnh.

Bên cạnh đó, logo mang hình ảnh cô gái đội vương miện của cuộc thi cũng được chạm tinh tế ngay trên đỉnh cánh sen có viên ngọc đen ánh sang quyền lực như một điểm nhấn của vương miện.

Chiếc vương miện mang hình tượng hoa sen như muốn gửi gắm đến người đẹp sở hữu nó, dù cho cuộc sống xoay vần, các giá trị có thể đảo lộn thì hoa hậu cũng như hoa sen luôn giữ được vẻ đẹp và những phẩm chất cao quý của mình. Đặc biệt, khi mang trên mình danh hiệu của cuộc thi Hoa hậu Di sản thì càng phải thể hiện được những phẩm chất cao quý và sẽ là viên ngọc sáng để truyền tải những thông điệp đến các bạn trẻ: phải biết bảo vệ văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể, phát huy và quảng bá di sản văn hóa của mỗi quốc gia...

Chiếc vương miện mang nhiều giá trị đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần

Vương miện của cuộc thi Hoa hậu Di sản quốc tế Pháp năm nay sẽ do Pearltalk thiết kế, chế tác. Nó trực tiếp được CEO Thao Giang lên ý tưởng cùng với bà Vân Jeanson, Trưởng BTC cuộc thi và ekip thực hiện trong một thời gian dài. Trị giá của chiếc vương miện cho Tân hoa hậu lên đến 2.5 tỉ đồng.

Hoa hậu Di sản quốc tế - Pháp 2019 đang trong giai đoạn tuyển sinh ở 10 quốc gia. Đối tượng tham gia là các cô gái độ tuổi từ 18 đến 28, có ý thức tốt về việc bảo tồn, gìn giữ các di sản văn hóa toàn cầu. Đêm Gala chung kết sẽ diễn ra vào ngày 8.12 tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Safran (TP. Paris, Pháp).

YÊN ANH

Print
Tags: Showbiz

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top