Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, đạt chuẩn A Olympic

VHO- Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung 1.500m tự do SEA Games 30, đồng thời thành tích ở nội dung này cũng giúp anh đạt chuẩn A Olympic 2020.

Sau khi dẫn đầu vòng loại vào buổi sáng 5.12,  Huy Hoàng tự tin bước vào chung kết chiều cùng ngày với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 2 năm trước trên đất Malaysia. Thậm chí, giới chuyên môn còn kỳ vọng kình ngư quê Quảng Bình sẽ phá kỷ lục mà mình nắm giữ tại SEA Games 29 với 15’20”10.

Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games, đạt chuẩn A Olympic - ảnh 1

Huy Hoàng đang có kỳ SEA Games rất thành công

Và không phụ sự kỳ vọng, Huy Hoàng đã thể hiện phong độ ổn định qua từng vòng bơi để về nhất với thành tích 14’58”14, hơn người về nhì đến 22 giây và giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của Huy Hoàng ở SEA Games năm nay và là HCV thứ 3 cho bơi Việt Nam. Trước đó trong ngày 4.12, kình ngư sinh năm 2000 đã đạt thành tích 3’49”08 ở nội dung 400m tự do, phá kỷ lục SEA Games.

Không những vậy, thông số 14’58”14 cũng giúp Huy Hoàng chính thức đạt chuẩn A Olympic ở nội dung 1.500m tự do khi vượt chuẩn Olympic 15’00”99. Đây là lần thứ hai trong năm Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic, trước đó tại giải bơi VĐTG hồi tháng 7 ở Hàn Quốc, Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic nội dung 800m tự do với thành tích 7’52”74.

Bên cạnh Huy Hoàng, VĐV Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân trong buổi chiều 5.12. Trong khi đó, “siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên có một ngày thi đấu không thành công khi chỉ giành HCB 50m ngửa, thậm chí cô còn về cuối ở chung kết 200m ếch.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc