Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

“Phong trào” sinh con thuận tự nhiên có dấu hiệu tái phát: Suýt mất mạng mới cho bác sĩ can thiệp

Thứ Hai 09/12/2019 | 11:19 GMT+7

VHO- Sau một thời gian tạm lắng thì gần đây “phong trào” sinh con thuận theo tự nhiên có dấu hiệu quay trở lại. Các bác sĩ cảnh báo, việc sinh con thuận theo tự nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

Sản phụ tìm hiểu thông tin trước khi sinh là tốt nhưng cần tìm hiểu thông tin chính thống và được tư vấn bởi các chuyên gia y tế

 Còn nhớ năm 2018, khi trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên trở thành “phong trào” và được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến cho nhiều bà mẹ trẻ học theo, ngay sau đó Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM đã phải tổ chức họp báo đưa ra những cảnh báo và khuyến cáo không nên thực hiện sinh con theo “phong trào” này. Bởi việc sinh nở thuận theo tự nhiên có thể khiến cho cả mẹ và bé đều gặp nguy hiểm.

Nhưng mới đây Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một sản phụ tên T, 32 tuổi, ngụ tại TP.HCM nhập viện khi thai ở tuần thứ 40. Sau khi nhập viện và qua kết quả thăm khám các bác sĩ cho biết sản phụ T có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ. Do đó các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Bởi kết quả thăm khám cho sản phụ T cho thấy, sản phụ này không thể sinh theo cách tự nhiên. Thế nhưng sản phụ T và gia đình không nghe theo lời khuyên của các bác sĩ mà muốn sản phụ sinh kiểu “thuận tự nhiên”, đồng thời cương quyết từ chối mọi sự hỗ trợ của bác sĩ. Chỉ đến khi tình hình của sản phụ T trở nên hết sức nguy hiểm thì gia đình và sản phụ T mới đồng ý sự can thiệp của các bác sĩ. Nhưng do thời gian chuyển dạ kéo dài, sản phụ T bị vỡ ối lâu nên cả hai mẹ con sản phụ phải tiêm kháng sinh và em bé phải hỗ trợ hô hấp.

Sau khi mẹ tròn con vuông, sản phụ T và gia đình mới cho biết, trước đó vào tháng thứ 4 của thai kỳ, qua tìm hiểu trên mạng xã hội chị mới biết đến trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” nên đã quyết tâm sinh theo phương pháp này, không để bác sĩ can thiệp với mong muốn con được sinh ra khỏe mạnh nhất. Theo BS CKI Bùi Thị Phương Loan, Khoa Phụ sản BV ĐHYD TP.HCM, người điều trị trực tiếp cho sản phụ T: Việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến bệnh lý cũng như cuộc chuyển dạ là việc làm có ý nghĩa giúp người bệnh hiểu thêm vấn đề để quá trình điều trị được tốt. Nhưng lưu ý sản phụ và gia đình nên tham khảo những thông tin có chọn lọc cũng như tuân thủ theo quy trình, phác đồ, quy định của bệnh viện trong quá trình khám và điều trị.

Phương pháp sinh con tự nhiên không phải lần đầu xuất hiện ở nước ta. Thực tế phương pháp này được truyền bá khá rầm rộ trên các trang mạng xã hội, những trang mạng không chính thống. Đặc biệt không cảnh báo những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra với sản phụ và thai nhi. Do đó dễ khiến các sản phụ hiểu lầm theo kiểu “tự sinh tự diệt”, không cần đến sự can thiệp của y tế. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Kiều Dung, Khoa Phụ sản BV ĐHYD TP.HCM cho rằng, cả sản phụ và các bác sĩ đều mong muốn là mẹ tròn con vuông. Việc tìm hiểu thông tin là điều cần thiết, tuy nhiên sản phụ cần tham khảo những thông tin y khoa chính thống, được tư vấn bởi các chuyên gia để có những lựa chọn đúng để an toàn cho mẹ và bé.

Tiếp tục cảnh báo về điều này, TS.BS Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản BV ĐHYD TP.HCM cho biết, việc lựa chọn phương pháp sinh phù hợp để hạn chế tối đa những nguy cơ gây hại đến sức khỏe của mẹ và bé là mục tiêu của tất cả các bác sĩ cũng như sản phụ. Nhiệm vụ của nhân viên y tế là nhận biết trường hợp nào có thể và không thể sinh con tự nhiên để có biện pháp can thiệp đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo sự an toàn cho mẹ và bé. Bởi như chúng ta đều biết, quá trình sinh nở là những giai đoạn nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con nếu như không có sự theo dõi, hỗ trợ đúng mức của y học hiện đại. 

 KHẢI NGUYỄN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top