Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Một phần tư thế kỷ góp phần chăm lo​​​​​​​ an sinh xã hội của người dân

Thứ Hai 09/12/2019 | 11:17 GMT+7

VHO- Độ bao phủ chính sách BHXH, BHYT đã không ngừng được mở rộng, mỗi năm đã có thêm hàng trăm ngàn người lao động, hàng triệu người dân được bảo vệ thông qua việc hưởng lợi từ các chế độ BHXH, BHYT; góp phần đảm bảo an sinh và tạo sự an toàn, ổn định xã hội...

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH (BHXH Việt Nam) đã nhận định như vậy tại hội thảo “BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh” do BHXH Việt Nam vừa tổ chức. Ông Tuấn cho rằng, diện bao phủ BHXH không ngừng tăng, nếu như năm 1995 chỉ có 2,2 triệu người tham gia BHXH thì đến hết năm 2006 (năm đầu tiên Luật BHXH có hiệu lực) đã có 6,7 triệu người tham gia; và đến hết tháng 8.2019 có 14,65 triệu người tham gia BHXH.

Năm 2008 khi mới thực hiện BHXH tự nguyện cả nước chỉ có 6.110 người tham gia thì đến tháng 8.2019 tăng lên 437.000 người (tăng hơn 70 lần). Đặc biệt, đến tháng 9.2019, tỉlệ tham gia BHYT đã đạt trên 89,8% trên tổng dân số. Cùng với đó thì số thu BHXH, BHYT cũng liên tục tăng, năm 2018, tổng số thu toàn ngành đạt 332.006 tỉđồng, tăng 11,26 lần so với năm 2006. “Như vậy, diện bao phủ chính sách BHXH, BHYT đã không ngừng được mở rộng, mỗi năm đã có thêm hàng trăm ngàn NLĐ, hàng triệu người dân được bảo vệ thông qua các chế độ BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh và tạo sự an toàn, ổn định xã hội...”, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH nói.

Năm 2020 sẽ là năm đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định số 19/ CP thành lập ngành BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổchức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống lao động, thương binh, xã hội và Liên đoàn Lao động (ngày 16.2.1995). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho rằng, trong suốt chiều dài phát triển 25 năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam không chỉtriển khai hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ, mà còn đề xuất với Chính phủvà Quốc hội sửa đổi các nội dung để Luật BHXH, Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. “Đáng chú ý, trong khoảng 10 năm gần đây ngành BHXH luôn tập trung quyết liệt trong cải cách thủtục hành chính, cắt giảm từ 263 thủtục xuống còn 27 thủtục; thời gian giao dịch thực hiện thủtục hành chính về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp giảm còn 51 giờ/năm… BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh giao dịch điện tử, cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”, ông Đào Việt Ánh chia sẻ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng, việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT ở Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, chính sách BHXH vẫn chưa đồng bộ với các chính sách khác như bảo trợ xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách việc làm; chính sách BHXH cho khu vực vực phi chính thức mới chỉ hạn chế ở hai chế độ hưu trí và tử tuất. Lĩnh vực BHYT chưa thực hiện được đa dạng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội; chưa điều chỉnh các mức đóng, mức hưởng phù hợp với phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao…

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủnhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhóm chính cần phải được tiếp tục bổ sung theo từng nhóm đối tượng cụ thể, bao gồm: nhóm chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm có thu nhập và chủ động cho thanh niên tham gia thị trường lao động; nhóm chính sách bù đắp thu nhập khi người lao động bị suy giảm hoặc mất sức lao động; nhóm chính sách khắc phục rủi ro nhằm trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân… Trên cơ sở cấu trúc đó, Nhà nước thiết kế các chính sách an sinh xã hội mang tính hệ thống, lồng ghép, linh hoạt, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau… 

 Hà Nội đề nghị Công an điều tra, xử lý hình sự 4 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội vừa ký công văn đề nghị Công an thành phốđiều tra, xử lý bốn doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài theo quy định của Bộ luật Hình sự. Bốn doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT với tổng sốtiền trên 37,4 tỉđồng, gồm: Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Thuận Thành; Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ; Công ty CP Cơ khí xây dựng 121-CIENCO 1 và Công ty CP Công trình giao thông 116- CIENCO 1.

Trong thời gian qua, BHXH TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm, tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đều không nghiêm túc chấp hành, để nợ với sốtiền lớn và thời gian kéo dài. Đáng chú ý, mặc dù đã được các cơ quan chức năng vào cuộc đôn đốc, nhưng tình hình nợ tại những doanh nghiệp này vẫn không chuyển biến, không nộp phạt, không khắc phục hậu quả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hàng trăm NLĐ cũng như tình hình an sinh xã hội trên địa bàn Thủđô.

Theo BHXH TP Hà Nội, đến ngày 30.11, tỉlệ nợ BHXH trên địa bàn vẫn ở mức cao - bằng khoảng 4% sốphải thu. Do đó, việc đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xử lý vi phạm của 4 DN nợ BHXH, BHYT được coi là một trong những động thái mạnh mà BHXH TP Hà Nội thực hiện nhằm kéo giảm tỉlệ nợ đọng BHXH, BHYT năm 2019. N.K

 NGUYỆT MINHLương hưu góp phần đảm bảo cuộc sống cho người dân khi hết tuổi lao động

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top