Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Giành HCV lịch sử, U22 Việt Nam lại khiến báo chí châu Á nể phục

Thứ Tư 11/12/2019 | 11:37 GMT+7

VHO- Sau 60 năm chờ đợi, cuối cùng U22 Việt Nam cũng mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá nước nhà. Và chiến tích của HLV Park Hang-seo cùng các học trò trên đất Philippines một lần nữa nhận được nhiều lời khen của báo chí khu vực và châu lục.

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn và khiến hàng thủ U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, sau khoảng 10 phút chơi lép vế, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành lại quyền kiểm soát thế trận. Với lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc của cá cá nhân, U22 Việt Nam đã có được 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và pha lập công của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để trở thành nhà vô địch mới của môn bóng đá nam SEA Games.

U22 Việt Nam đã có một hành trình thành công rực rỡ

Nhận định về 90 phút trên sân Rizal Memorial, tờ Fox Sport châu Á có dòng tít: “Việt Nam vượt qua Indonesia giành tấm huy chương vàng SEA Games”. Tờ này viết: “U22 Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng SEA Games sau chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận đấu ở Rizal Memorial. U22 Indonesia đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể cản nổi U22 Việt Nam”.

Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các học trò ông Park, tờ Live Sport Asia đã thực sự nể phục sức mạnh của U22 Việt Nam. Tờ báo này có bài viết: “Văn Hậu lập cú đúp trong ngày Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á”. “Đây là lần đầu tiên U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games. Sau khi vô địch AFF Cup 2018 và giờ là SEA Games, bóng đá Việt Nam đang thực sự thống trị khu vực Đông Nam Á. Những người hâm mộ Việt Nam có thể quên đi nỗi buồn trước đây, để hướng tới tương lai tươi sáng. Bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa”.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có bài viết : “Việt Nam chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 60 năm”, tác giả cũng tỏ ra vô cùng phấn khích trước chiến công của U22 Việt Nam: “Việt Nam quá mạnh trước Indonesia - đội tuyển từng 2 lần vô địch SEA Games. 3 bàn thắng của Văn Hậu và Hùng Dũng giúp Rồng vàng chấm dứt cơn khát vàng ở đại hội thể thao khu vực kéo dài 60 năm trời”.

Chứng kiến U22 Việt Nam giành HCV SEA Games một cách thuyết phục, các tờ báo của các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng dành cho Park và các học trò những lời có cánh. Tờ Siamsport của Thái Lan viết: “U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 đúng như dự đoán sau khi nhấn chìm U22 Indonesia với tỷ số 3-0. Việt Nam đã thực sự trở thành “nhà vua” ở SEA Games sau 60 năm chờ đợi, một chiến tích xứng đáng với những gì mà huấn luyện viên Park cùng học trò đã làm được”. Cùng quan điểm, tờ SMM Sport  cũng của Thái Lan giật tít: “U22 Việt Nam hủy diệt U22 Indonesia để giành tấm huy chương vàng SEA Games”.

HLV Park Hang-seo và các học trò được khen ngợi sau khi giành tấm HCV SEA Games 30

Trang trang My Metro của Malaysia cho rằng giờ đây rất khó cho bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào có thể thách thức được bóng đá Việt Nam, khi thầy Park cùng các học trò đã sở hữu cả chức vô địch AFF Cup 2018 lẫn HCV tại SEA Games 30. Còn tờ Straits Times của Singapore đưa tin sau 5 trận chung kết SEA Games kết thúc trong thất bại, cuối cùng bóng đá nam Việt Nam cũng giành được tấm HCV.  Trong khi đó, tờ Detik của Indonesia lại cho rằng thất bại 0-3 thể hiện sự bất lực cay đắng của thầy trò HLV Indra Sjafri trước U22 Việt Nam. Trước kỳ SEA Games năm nay, bóng đá nam Việt Nam chưa từng bước lên ngôi vị cao nhất, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo phá bỏ lời nguyền bằng màn trình diễn thuyết phục, được chứng minh bằng thành tích bất bại trong suốt giải đấu.

Với việc giúp bóng đá Việt Nam giải “cơn khát vàng” tại đấu trường SEA Games, HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được những lời ngợi khen từ báo chí quê nhà. Tờ Sports Seoul nhận định: “HLV Park Hang-seo đã xây dựng lối chơi thực dụng cho đội Việt Nam từ năm 2017. Chiến thuật này giúp bóng đá Việt Nam trở thành thế lực không thể bàn cãi ở Đông Nam Á”. Trong khi đó, trang thông tấn JoongAng Ilbo của “xứ kim chi” viết: “ Như mọi lần, HLV Park Hang Seo luôn giữ lời hứa với người hâm mộ Việt Nam, những người luôn dành cho ông sự yêu mến”.

Văn Hậu là "người hùng" trong trận chung kết

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết, hâu vệ Đoàn Văn Hậu cũng nhận được những lời có cánh từ trang Fean Online của Hà Lan. Trang này đăng tải các pha lập công của Văn Hậu, kèm tựa đề nổi bật: “Văn Hậu lập cú đúp, cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games”. Trang này viết: “Cầu thủ của Heerenveen về làm nhiệm vụ cho đội bóng U22 Việt Nam, đã có ngày thi đấu tỏa sáng, giành HCV SEA Games”.

Trên trang chủ, CLB Heerenveen cập nhật chi tiết hành trình lên ngôi vô địch của Đoàn Văn Hậu cùng U22 Việt Nam. Đại diện bóng đá Hà Lan viết đầy tự hào: “Văn Hậu mang vàng về cho U22 Việt Nam”. “Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam giành HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong trận chung kết tại Manila, Việt Nam cho thấy quá mạnh so với Indonesia và đã giành chiến thắng 3-0. Văn Hậu góp công lớn vào chiến công của Việt Nam, với 2 bàn thắng cùng đội nhà làm nên lịch sử”.

P.V (tổng hợp)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top