Sắp diễn ra Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2020

VHO- Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 năm 2020 sẽ diễn ra vào sáng 5.1 tại thị xã Phước Long (Bình Phước). Giải là ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh nước nhà với thử thách chinh phục độ cao 723 mét với 1.800 bậc của đỉnh núi Bà Rá.

Giải diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Phước Long (6.1.1975 – 6.1.2020) và 23 năm ngày thành lập tỉnh Bình Phước (1.1.1997 – 1.1.2020), thông qua giải nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Đây cũng là một ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nhằm triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sắp diễn ra Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2020 - ảnh 1

Giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 5.1 tới

Trong lần thứ 26 được tổ chức, giải có sự tham dự của có hơn 700 VĐV của các hệ tuyển, phong trào của các đoàn mạnh trong cả nước như: TP.HCM, Khánh Hòa, Quân Đội, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi, An Giang, Hà Tỉnh, Lai Châu, Bắc Giang và chủ nhà Bình Phước. Đặc biệt, giải năm nay có sự tham dự của VĐV tiêu biểu số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh, người đã giành 3 HCV tại SEA Games 30  hay Đỗ Quốc Luật - VĐV đã đoạt HCV 3000m cũng tại kỳ đại hội vừa qua ở Philippines. Bên cạnh đó, giải cũng có sự trở lại của nhà vô địch 4 năm liên tiếp Hoàng Nguyên Thanh, cùng những VĐV nổi tiếng như: Bùi Thế Anh, Lê Văn Thao, Hoàng Thị Ngọc Hoa…

Giải được chia thành 2 hệ - đội tuyển và phong trào với 10 nội dung với các cự ly: Phong trào toàn quốc 10km, nam tuyển 7,7km, nam trẻ 6km, nam thiếu niên 4,8km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên trong trào tỉnh 4km, nam thanh niên 6km. Năm nay,  lần đầu tiên nội dung bán Marathon 21km nam phong trào toàn quốc được đưa vào chương trình thi đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bên cạnh đó, khu vực đỉnh núi Bà Rá đã được chỉnh trang hoàn chỉnh nên đích đến sẽ được đưa trở lại đỉnh núi với độ cao 723 mét. Một thử thách không hề nhỏ cho những người tham gia, vượt lên chính mình chinh phục cung đường đầy gian nan, trong đó có 1.800 bậc tam cấp để lên tới đỉnh núi.

Theo ban tổ chức, một điểm mới  năm nay là thành tích của các VĐV sẽ được tính bằng chip điện tử. Giải có tổng số tiền thưởng gần 300 triệu đồng. 

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc