Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh

VHO- Theo phong tục của người Việt, vào dịp Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp), theo phong tục truyền thống, nhiều gia đình thực hiện các nghi lễ tâm linh, sau đó thả tro hóa vàng, chân hương, cá chép... xuống ao, hồ, sông...

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa sáng nay 17.1 (tức 23 tháng Chạp) tại Hà Nội, người dân đã ý thức về việc không thả thả túi ni lông xuống ao, hồ, sông... để chung tay gìn giữ môi trường như là cách thể hiện trách nhiệm và tình yêu Hà Nội của mỗi người dân góp phần làm cho thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 1

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 2

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 3

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 4

Người dân đi thả cá ngày ông Công, ông Táo

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 5

Quận Tây Hồ treo khẩu hiệu bảo vệ môi trường và cử các lực lượng chức năng để hỗ trợ và nhắc nhở người dân bỏ túi ni lông đúng nơi quy định và không được thả tro vàng mã xuống Hồ Tây

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 6

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 7

Thả cá chép ngày ông Công, ông Táo: Chung tay bảo vệ hành tinh xanh - Anh 8

Nhiều người mang xô, chậu nhựa, bình thủy tinh… đựng cá thay cho túi ni lông thể hiện ý thức bảo vệ môi trường

                             TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc