Hà Nội bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh do nCoV

VHO- Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh, 29 người có nghi ngờ nhiễm nCOV đã có 24 người được xác định âm tính, 5 người còn lại đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Hà Nội bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh do nCoV - Anh 1

Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn là một trong 5 bệnh viện của Hà Nội điều trị, cách ly bệnh nhân nghi mắc virus corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (2019-nCoV) đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí 5 bệnh viện tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là trẻ em sẽ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Những bệnh nhân là người lớn được bố trí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn.

Những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 12 giờ ngày 3.2 trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa ghi nhân trường hợp mắc bệnh.

Số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV là 29 người. Trong đó số trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV là 24 người. 5 người còn lại đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh là 106 người, trong đó, số trường hợp phải giám sát y tế: 13, số trường hợp kết thúc giám sát y tế: 93.

Số nghi ngờ phát hiện trong ngày 2.2: Ba Vì: 1 trường hợp; Đông Anh: 1 trường hợp; Đống Đa: 1 trường hợp.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 13 giờ 30 phút ngày 3.2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona trên thế giới với tổng số trường hợp mắc: 17.390, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 17.205.

Tổng số trường hợp tử vong: 362, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 361, tại Philippine: 1.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 185. Đã có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Tại Việt Nam vẫn ghi nhận có 8 trường hợp mắc bệnh 2019-nCoV.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc