TP.HCM: Ra mắt và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến

VHO- Sáng nay 10.2, Sở Y tế TP.HCM cùng với Bộ Tư lệnh TP đã tổ chức đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Tại buổi lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến, một tình huống dã định được đặt ra đó là một người bị nghi ngờ nhiễm virus nCoV được chuyển đến khu dã chiến. Chỉ sau chưa đầy 10 phút, tất cả các bác sĩ, y tá đã sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân này.

TP.HCM: Ra mắt và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến - ảnh 1

Tình huống dã định được đặt ra tại buổi ra mắt Bệnh viện dã chiến

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Với việc triển khai, đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến có quy mô 300 giường bệnh trong vòng chưa đến một tuần cho thấy sự chủ động của thành phố trong việc sẵn sàng cách ly, tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus nCoV tại các quận, huyện. Nếu bệnh viện dã chiến cơ sở 1 tại huyện Củ Chi sử dụng hết, ngành Y tế sẽ tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến cơ sở 2 tại huyện Nhà Bè với quy mô 200 giường bệnh.

TP.HCM: Ra mắt và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến - ảnh 2

Ê kíp trực tại Bệnh viện dã chiến 

Bệnh viện dã chiến được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV của TP.HCM giao tiếp nhận, cách ly, điều trị và theo dõi người bệnh do các khu cách ly tập trung ở các quận, huyện chuyển đến (do có triệu chứng cần được điều trị và theo dõi) và các tình huống khác do Ban chỉ đạo thành phố quyết định.

Về nguyên tác hoạt động thời gian đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho Bệnh viện dã chiến, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh thành phố điều động.

N.H

Ý kiến bạn đọc