Quảng Ninh: Khoanh vùng, phong tỏa nhiều khách sạn, tàu du lịch để phòng, chống Covid-19

VHO- Sáng sớm ngày 8.3, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhiều khách sạn, tàu du lịch bị khoanh vùng, phong tỏa từ ngày 8.3 để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo, ngay khi có thông tin liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 xuất hiện tại Hà Nội, sáng ngày 7.3, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã họp trực tuyến với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước những diễn biến mới của tình hình.

Bước đầu xác định được 52 trường hợp, gồm 46 người nước ngoài, 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt đã từng đi cùng chuyến bay mang số hiệu VN0054 có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 và đã đi đến Quảng Ninh. Trong đó có 39 người nước ngoài rời khỏi thành phố Hạ Long trước sáng ngày 7.3.

Trong ngày 7.3, tỉnh đã tổ chức cách ly y tế 13 người còn ở tỉnh Quảng Ninh và triển khai các giải pháp phòng dịch. Trong đó, đã đưa 4 người Việt vào cơ sở cách ly để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC) bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả đều âm tính; đưa 9 người nước ngoài lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, cách ly y tế và khám sàng lọc theo quy định của bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát xác định đầy đủ, chính xác hành trình di chuyển của 52 người nêu trên, để xác định triệt để những địa điểm có thể nảy sinh yếu tố rủi ro và những trường hợp tiếp xúc gần với những trường hợp nghi nhiễm Covid-19, để có giải pháp khống chế, khoanh vùng, bao vây cách ly nghiêm ngặt bằng các biện pháp y tế và biện pháp hành chính phù hợp theo quy định của pháp luật đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng và không có người tử vong do dịch.

Quảng Ninh: Khoanh vùng, phong tỏa nhiều khách sạn, tàu du lịch để phòng, chống Covid-19 - Anh 1

Phun tiêu độc khử trùng tàu trên vịnh Hạ Long

Ngày 8.3, UBND thành phố Hạ long đã đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng ninh từ chối cấp phép rời cảng bến đối với 17 tàu du lịch gồm: Hạ Long Travel (QN-3838), Hạ Long Jasmine (QN-5228), Hạ Long Violet (QN-5897), Bhaya Classic (QN-2070), Bhaya (QN-6258), Starlight Cruise (QN-7777), Paradise Elegance 02 (8998), Biển Ngọc 12 (QN-3697), Hạ Long Emotion (QN-4885), Du thuyền Long Châu 18 (QN-5288), Emeraude (QN-1266), Tùng Trang 19 (QN-5686), Hồng Phong 18 (QN-8788), Signature (QN-7519), Hạ Long Sunset (QN-3249), Công chúa 02 (QN- 5626), Nàng Tiên (QN-1647). Thời gian từ chối cấp phép từ ngày ban hành văn bản (8.3) đến khi có sự chấp thuận hoạt động trở lại của UBND thành phố Hạ Long. Lý do tạm dừng là để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đến nay, thành phố Hạ Long cũng đã thực hiện áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Hạ Long. Cụ thể là khoanh vùng, phong tỏa toàn diện đối với khách sạn Wyndham, khách sạn Bạch Đằng thuộc tổ 1, khu 1, phường Bãi Cháy và khách sạn Thái Sơn thuộc khu đô thị Hùng Thắng (nơi cư trú của khách du lịch đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19).

Khách sạn Wyndham là địa điểm ban đầu được xác định liên quan đến các du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17. Hiện trong khách sạn có 49 nhân viên phục vụ; 66 du khách (34 người nước ngoài, 32 người Việt Nam). TP Hạ Long đã chỉ đạo, phân công các lực lượng thực hiện phong tỏa, giám sát tình hình. Tại đây, lực lượng chức năng đã dựng barie, lập chốt kiểm soát, phong tỏa và thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Vấn đề thực phẩm, y tế được khách sạn Wyndham và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ, đảm bảo an toàn, yên tâm cho du khách và nhân viên khách sạn.

Quảng Ninh: Khoanh vùng, phong tỏa nhiều khách sạn, tàu du lịch để phòng, chống Covid-19 - Anh 2

Phong tỏa khách sạn Wyndham- địa điểm ban đầu được xác định liên quan đến các du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với tổ 6, khu 2, phường Việt Hưng (nơi có tài xế N.Đ.L lái xe taxi chở 2 khách du lịch cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17). Khanh vùng phong tỏa toàn diện tạm thời đối với thôn vườn Cau (nơi tài xế nói trên chở vợ con đến chơi). Khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với tổ 5, khu 1 phường Trần Hưng Đạo (nơi bà L.T.H và 2 người con là hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhận thứ 17). Khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với 17 tàu du lịch có chở khách du lịch đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17)

Từ ngày 8.3, tất cả người dân thành phố Hạ Long khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống. Tạm dừng việc đến trường đối với học sinh, sinh viên từ bậc THPT trở lên đến ngày 15.3. Thực hiện ngay tiêu độc, khử trùng triệt để tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã yêu cầu dừng các cuộc họp không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

Ngành Công Thương, Y tế tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình để găm hàng, trục lợi... và có biện pháp bình ổn thị trường nhất là những yếu phẩm cần thiết; kịp thời cung ứng các vật dụng xử lý dịch bệnh phù hợp với tình hình;

Ban Chỉ đạo kêu gọi mọi người dân thành phố Hạ Long và trên địa bàn toàn tỉnh đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh Covid-19; không quá hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không được chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tham gia tích cực khám, sàng lọc; khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, có các triệu chứng cúm trên địa bàn tỉnh hoặc di chuyển đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải được chuyển ngay tới các cơ sở y tế theo quy định để cách ly, theo dõi và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoặc gọi tới tổng đài 1800.9214 để được hỗ trợ y tế.

THÚY HÀ

Ý kiến bạn đọc