Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội đề nghị công bố dịch Covid-19

Thứ Hai 09/03/2020 | 12:15 GMT+7

VHO- Trước số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 và diễn biến phức tạp của dịch, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế về việc công bố dịch bệnh Covid-19. 

 Các lực lượng chức năng TP Hà Nội khử khuẩn tại các khu phố có bệnh nhân Covid-19 

Theo đó, văn bản của UBND thành phố đề ngày 7.3, khi đó Hà Nội mới ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên là N.H.N (26 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - bệnh nhân số 17 tại Việt Nam). Văn bản nêu rõ, trên cơ sở diễn biến, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tại TP Hà Nội, theo các quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Y tế xem xét, quyết định việc công bố dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. 
Ngoài ca đầu tiên, đến tối ngày 8.3, Hà Nội đã ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 thứ tư, bao gồm: một lái xe và bác gái của bệnh nhân số 17; ông N.Q.T (bệnh nhân thứ 21, 61 tuổi, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17). Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra sáng 8.3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông N.Q.T, bệnh nhân số 21 bay từ Việt Nam đi Ấn Độ rồi bay đi Anh, về Việt Nam cùng chuyến bay VN0054, hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào 4h 30 sáng ngày 2.3. Trên máy bay bệnh nhân T từ Ấn Độ về Anh có ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục. 
Trường hợp bệnh nhân này có hai khả năng lây nhiễm, một là ngay từ trên máy bay VN0054, khả năng thứ hai lây nhiễm từ trên chuyến bay từ Ấn Độ tới Anh. “Dù đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính, nhưng các trường hợp này đều xác định được nguồn lây nhiễm. Trên địa bàn chưa phát hiện ca dương tính mà chưa làm rõ nguồn gốc xuất xứ; chưa có ghi nhận từ cộng đồng mà nguồn lây nhiễm đi từ nước ngoài về”, ông Chung nói. Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trường hợp bệnh nhân thứ 21 (ông N.Q.T) là trường hợp rất có thể có nguy cơ lây lan cao, các cơ quan chức năng đã xác định được sơ bộ hành trình từ sáng ngày 2-6.3 của bệnh nhân. Ông N.Q.T tiếp xúc gần với 96 người, tại nhiều nơi. Đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Hiện các đơn vị của thành phố đang tiến hành xác minh trên tinh thần làm rõ đến đâu lấy mẫu, xét nghiệm đến đó. Tất cả trường hợp này đã được làm rõ, thông báo hiện đang cách ly tại gia đình đối với 96 trường hợp này. 
Không chỉ xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, TP Hà Nội còn xác định, tổ chức cách ly, theo dõi, giám sát với những người tiếp xúc với những người tiếp xúc từ F0, F1, F2, F3, F4. F0 là bệnh nhân được cách ly đặc biệt trong bệnh viện, F1 là người tiếp xúc gần với F0, F2: tiếp xúc với F1, F3: tiếp xúc với F2, F4: tiếp xúc với F3. F1, F2 cách ly tại 6 bệnh viện của HN; F3: cách ly tại nhà do địa phương quản lý; F4 được lập danh sách quản lý sức khoẻ. Khi F1 bị nhiễm bệnh trở thành F0 thì các F liên quan phía sau sẽ được “nâng hạng”, do vậy, có thêm một bệnh nhân sẽ có rất nhiều người phải cách ly. Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, vai trò 
 của người dân trong việc tự giác cách ly, khai báo là rất quan trọng đối với việc phòng dịch. Đồng thời yêu cầu các đơn vị khi xác minh làm rõ với những người tiếp xúc F2, F3, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả các mẫu cần xét nghiệm. “Nếu các trường hợp cách ly ở nhà dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng có dấu hiệu ho, sốt, tức ngực là phải đưa đi bệnh viện cách ly. Có những trường hợp diễn biến bệnh, nếu cơ thể nhiễm bệnh mà hệ miễn dịch kém thì suy sụp rất nhanh”, Chủ tịch thành phố lưu ý. 

 QUỲNH HOA 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top