Đưa chú Tễu, đàn bầu… ra thế giới

VHO- Những giai điệu da diết vang lên từ cây đàn bầu hay những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của rối nước truyền thống Việt Nam làm khán giả nước ngoài trầm trồ tán thưởng. Việc đưa nghệ thuật truyền thống ra quốc tế đã thực sự mang tới những giá trị khó đong đếm…

Đưa chú Tễu, đàn bầu… ra thế giới - Anh 1

Khán giả Nhật đội nón lá của Việt Nam để xem chương trình rối nước của Nhà hát Múa rối Việt Nam

Trong các chuyến lưu diễn nước ngoài mới đây của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, NSƯT Trường Giang đều thể hiện tiết mục độc tấu đàn bầu. Anh chia sẻ: “Nhạc cụ đàn bầu đối với người Việt đã quá quen thuộc nhưng bạn bè quốc tế thì vô cùng thích thú, ngưỡng mộ”. Đôi tay tài hoa của NSƯT Trường Giang đã tạo nên những giai điệu tuyệt vời, làm khán giả Nga ngất ngây tại các chương trình biểu diễn của Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2019. Họ đã trao tặng cho nghệ sĩ Việt Nam những tràng pháo tay kéo dài không dứt, đặc biệt là khi NSƯT Trường Giang chơi ca khúc quen thuộc của nước Nga Chiều Moskva. Anh cũng không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những xúc cảm thiêng liêng khi hàng nghìn khán giả Nga đứng trật tự trong một không gian biểu diễn rộng lớn là công viên Vasilievskiy, St.Petersburg để lắng nghe những giai điệu nhạc dân ca Nga do anh thể hiện.

Đưa chú Tễu, đàn bầu… ra thế giới - Anh 2

Hàng nghìn khán giả Nga đã đứng hàng giờ ở Công viên Asilievskiy ngay trung tâm của thành phố St.Petersburg để xem chương trình nghệ thuật của Việt Nam

Cũng trong năm 2019, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được mời biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Ánh dương mùa xuân nằm trong khuôn khổ Quốc yến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đêm biểu diễn, Chủ tịch Kim Jong-un đã ngỏ ý muốn tìm hiểu cây đàn bầu và đàn k’long put của Tây Nguyên, đích thân ông đã thử chơi đàn bầu. Chủ tịch Kim Jong-un đã “bị” nghệ thuật Việt Nam quyến rũ, ông đã mời toàn bộ nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình Ánh dương mùa xuân gồm 55 cán bộ, nghệ sĩ sang Triều Tiên biểu diễn nhân Ngày lễ Thái dương – sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

So với các đơn vị nghệ thuật trên cả nước thì Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn giật kỷ lục về số buổi biểu diễn xuất ngoại với hàng chục chuyến lưu diễn ở nhiều quốc gia. Riêng năm 2019, Nhà hát đã thực hiện 15 chuyến xuất ngoại tham dự các ngày văn hóa Việt Nam, hội chợ du lịch, phục vụ cộng đồng người Việt… NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ về một kỷ niệm mà anh và các đồng nghiệp khó có thể quên, đó là hình ảnh hàng trăm khán giả Nhật Bản đội nón lá của Việt Nam tại sân khấu trước Tòa nhà thị chính thành phố Kanagawa để xem chương trình rối nước biểu diễn tại Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 9.2019.

Đưa chú Tễu, đàn bầu… ra thế giới - Anh 3

 NSƯT Trường Giang chơi bài Moskva tại chương trình chào mừng của Lễ khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019 – 2020

Vừa qua, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã mạnh dạn xây dựng một chương trình rối nước mới mang tên Giếng làng do đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng. Giếng làng đã thay đổi món ăn quen thuộc rối nước truyền thống đối với khán giả của Nhà hát khi thay đổi toàn bộ decor của nhà thủy đình bằng một không gian mới lạ hơn đó là giếng làng, nơi gần gũi với đời sống người dân và làng quê nông thôn Việt Nam. Đến xem Giếng làng, khán giả không chỉ được tiếp cận với nghệ thuật múa rối nước truyền thống mà còn được thưởng thức nhiều hình thức nghệ thuật và những nét tổng quát về văn hóa đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam như các loại hình âm nhạc và vũ đạo dân gian... 

THUÝ HIỀN

Ý kiến bạn đọc