Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Có thể 3-4 ngày tới là cao điểm dịch ở Hà Nội

Thứ Tư 18/03/2020 | 22:35 GMT+7

VHO- Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ đón rất nhiều con em du học sinh, người lao động từ các nước trở về. Hiện tại có ngày đón 600-800 người, thậm chí lên 1.000 người/ngày; số lượng người cách ly tập trung có thể lên hơn 10.000.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội ngày 18.3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian cao điểm của Hà Nội sẽ trong vòng 3-4 ngày tới, số lượng con em du học sinh, người lao động từ các nước trở về, và không loại trừ sẽ có ca nhiễm và dấu hiệu sẽ tăng lên. “Số người mắc Covid-19 có thể qua 2 con số. Nghĩa là con đường phía trước của chúng ta sẽ rất gian nan. Thời gian qua chúng ta đã rất quyết liệt, tuy nhiên, nếu không định hình lại chúng ta sẽ lãng phí nhiều thời gian, công sức vào những việc không khoa học, chúng ta sẽ không đủ thời gian, công sức để đi chặng đường tiếp theo”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng, Trung Quốc mất 12 tuần thì số lượng người mắc Covid-19 mới giảm, Hà Nội mới trải qua gần 2 tuần (kể từ ngày 6.3 có người mắc đầu tiên – bệnh nhân thứ 17). Như vậy Hà Nội còn phải “chiến đấu” trong 10 tuần nữa (khoảng 2,5 tháng). Thời gian cao điểm sẽ là từ nay đến 3- 4 ngày nữa và kéo dài đến hết tháng 4.

Hà Nội đã tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người như khu di tích quán bar, nhà hàng, điểm masage, khu vui chơi văn hóa; khuyến cáo các cửa hàng nếu không thật sự cần thiết thì nên đóng trừ cửa hàng thuốc, lương thực thực phẩm, siêu thị, cây xăng. TP hoàn toàn chủ động và đang kiểm soát tốt số nhập cảnh cũng như xác minh nhanh trường hợp có khả năng lây nhiễm chéo, nhưng còn những nguồn trong cộng đồng có thể trong những ngày tới sẽ phức tạp. Các chuyến bay đến Việt Nam trước ngày 15.3 đã phát hiện được 8 chuyến có bệnh nhân mắc Covid-19, và một số bệnh nhân đã đi lại trong cộng đồng; hiện các quận, huyện đang tích cực xác định, xác minh đối tượng tiếp xúc. “Từ nay đến 31.3, người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt vì nguồn lây nhiễm từ nhiều nơi, ẩn nấp trong cộng đồng rất cao. Khi số ca mắc ở Hà Nội tăng, người dân có thể dao động nhưng đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, chủ động các biện pháp chăm sóc sức khỏe đã được khuyến cáo, đặc biệt chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em; hạn chế tối đa đi xe bus”, ông Nguyễn Đức Chung khuyến cáo.

Trong khi đó, trong những ngày tới đây, Hà Nội sẽ đón rất nhiều con em du học sinh, người lao động từ các nước trở về. Hiện tại có ngày đón 600-800 người, thậm chí lên 1.000 người/ngày. Số lượng có thể lên hơn 10.000 người về phải thực hiện cách ly tập trung trong thời gian tới.  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, với diễn biến dịch không loại trừ phức tạp trong 15 ngày tới thì kịch bản liên quan khung trần của Bộ GD&ĐT đối với học sinh THPH đến 15.4 thì rất có thể nhỡ thêm lần nữa. Đến nay không có khả năng cho học sinh THPT đi học từ ngày 22 và 23.3, do đó TP Hà Nội quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ tiếp đến ngày 5.4.

Người nhập cảnh tại sân bay Nội Bài được lấy mẫu xét nghiệm

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Hà Nội là tại sân bay Nội Bài, đây là những người về theo đường bay quốc tế. WHO khuyến cáo “Xét nghiệm-xét nghiệm và xét nghiệm”, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức xét nghiệm, phân loại, phân luồng, cách ly. Muốn làm được cần các điều kiện có y, bác sĩ đi lấy mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cần đào tạo đội ngũ này, phải đảm bảo lấy 1.500-2.000-3.000 mẫu/ngày. Đề nghị cán bộ công chức, viên chức, trụ sở cơ quan, tòa nhà có nước vệ sinh khử khuẩn, đeo khẩu trang; cần đưa lên mức cảnh báo mới là tất cả đi làm việc phải kiểm tra thân nhiệt; cảnh báo công nhân viên chức thấy sức khỏe yếu thì nên nghỉ. Đơn vị nào thực hiện công việc được trên môi trường mạng thì khuyến cáo làm trực tuyến….

Các gia đình có con em đi học ở châu Á, Âu về nước trước 3.3 đề nghị nên ở trong nhà, cách ly với những người trong gia đình để bảo vệ cho chính mình, gia đình, con em mình vì tuổi trẻ thời gian ủ bệnh không thể xác định được 14, 20 hay 28 ngày.

Q.HOA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top