Huế: Đóng cửa nhà hàng, quán cà phê, tạm dừng các hoạt động du lịch cộng đồng

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký văn bản hỏa tốc gửi các địa phương trong tỉnh yêu cầu tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động du lịch cộng đồng, kinh doanh ở nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...

Ngày 26.3, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký công văn hỏa tốc số 2426/UBND-GD chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, chỉ đạo tạm dừng đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí không cần thiết như: dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các điểm thể dục ngoài trời, các điểm du lịch cộng đồng, quán cà phê, nhà hàng, quán ăn...Khuyến khích việc bán hàng quan mạng, giao tận nhà.

Huế: Đóng cửa nhà hàng, quán cà phê, tạm dừng các hoạt động du lịch cộng đồng - Anh 1

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo tạm đóng cửa các nhà hàng, quán ăn, quán phê... để phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch tỉnh giao UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế đôn đốc chỉ đạo kiểm tra thực hiện; đồng thời tăng cường quản lý giám sát dịch bệnh tại các chợ và hệ thống siêu thị. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự  trên địa bàn không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chiều 26.3 UBND TP.Huế cũng đã chỉ đạo các phường trên địa bàn thông báo đến từng cơ sở kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, điểm du lịch cộng đồng...tạm thời đóng cửa kể từ ngày 27.3 cho đến khi có thông báo mới. UBND TP.Huế giao các phường và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.

Trước đó, từ chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có quyết định tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh và các bảo tàng trên địa bàn để phòng chống dịch Covid-19.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc