Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Ngăn chặn, tránh tái diễn mất cắp hiện vật ở di tích

Thứ Hai 27/04/2020 | 15:10 GMT+7

VHO- Cũng liên quan đến sự việc mất cắp cổ vật, hiện vật đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại 4 di tích trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội), Sở VHTT TP. Hà Nội đã có văn bản số 59/BC-SVHTT báo cáo UBND TP Hà Nội về việc vụ việc mất cắp di vật, hiện vật nói trên.

 

Chùa Bối Khê nhiều lần bị mất cắp hiện vật quý

Báo cáo nhắc lại thông tin diễn biến sự việc. Ngày 13.3.2020, kẻ gian cậy cửa, đột nhập vào Di tích Quốc gia  chùa Bối Khê (thôn Song Khê, xã Tam Hưng) lấy đi pho tượng Thích Ca sơ sinh đứng trong vòm cầu tại vị trí phía ngoài ống muống, giáp với tiền đường. Theo mô tả của người dân và sư trông nom chùa, đây là pho tượng cũ, có mầu đen, một số trên thân tượng có dấu vết sơn son thếp vàng đã nhạt, hiện chưa xác định được niên đại cùng chất liệu tạo tác.

Đáng nói là, đây là lần thứ ba pho tượng này bị mất cắp.  Hai  lần mất cắp trước đều được cơ quan chức năng tìm thấy và trao trả lại cho chùa.

Ngày 16.3, đình Đại Định (thôn Đại Định, xã Tam Hưng), di tích nằm trong danh mục kiểm kê đã được UBND Thành phố phê duyệt vào năm 2016 cũng xảy ra việc bị kẻ gian cắt khoá, phá cửa đột nhập lấy đi hai bộ chấp kích gồm 16 binh khí đặt hai bên gian Đại bái cùng hai đỉnh đồng, hai cây nến đồng và một bình sứ cổ.

Tiếp đó vào ngày 29.3, tại di tích cấp quốc gia chùa Dư Dụ,  xã Thanh Thùy (chùa hiện đang trong quá trình hoàn thiện tu bổ, tôn tạo), kẻ gian đã phá cửa, đột nhập lấy trộm một quả chuông bằng đồng nặng 200kg có niên đại thời Nguyễn và hai bát hương cổ.

Đến ngày 11.4, tại di tích quốc gia chùa Từ Châu (xã Liên Châu), kẻ gian tiếp tục đột nhập vào di tích lấy đi một quả chuông đồng có chiều cao 1mét, đường kính miệng 0,6mét, có niên đại thời Nguyễn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện  Thanh Oai đã chỉ đạo và giao Công an huyện, Phòng VHTT huyện phối hợp với UBND các xã  Tam Hưng, Thanh Thùy, Liên Châu làm việc, lập biên bản, thống kê  các di vật, hiện vật đã mất, thu thập thông tin, hướng điều tra và có báo cáo gửi UBND huyện.

Ngày 31.3.2020, UBND huyện Thanh Oai có văn bản số 506/UBND – VHTT gửi các xã, thị trấn , các Tiểu BQL di tích trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn các di vật, hiện vật tại các di tích trên địa bàn huyện.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở VHTT Hà Nội đã có văn bản số 956/SVHTT -QLDT yêu cầu UBND huyện Thanh Oai báo cáo cụ thể sự việc. Trong đó có nội dung, đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với UBND  xã  Tam Hưng, UBND xã Thanh Thùy kiểm tra và có biện pháp xử lý, gửi báo cáo về Sở VHTT Hà Nội  để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Ngày 21.4, Sở VHTT Hà Nội tiếp tục có văn bản 964/SVHTT-QLDT gửi UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nhằm ngăn chặn việc mất cắp di vật, hiện vật, xâm hại tại các di tích trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng tái diễn xảy ra.

HOÀNG NGÂN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top