Kẻ dùng hung khí cướp tài sản tài xế xe ôm công nghệ bị sa lưới

VHO- Ngày 9.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng ( sinh năm 1987, trú tại xã Hùng Tiến- huyện Mỹ Đức- Hà Nội) dùng hung khí cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ tại khu đô thị Đô Nghĩa- Hà Đông. Đối tượng Dũng đã từng chấp hành án phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2018.

Kẻ dùng hung khí cướp tài sản tài xế xe ôm công nghệ bị sa lưới - Anh 1

  Đối tượng Nguyễn Văn Dũng trích xuất từ camera

Theo thành viên ban chuyên án, trong sáng ngày 5.5, đối tượng Dũng vào quán internet tại đường Quang Tiến- Đại Mỗ- quận Nam Từ Liêm để nghe nhạc cho đến khoảng 12h kém cùng ngày thì bắt xe buýt về chợ Hà Đông để tìm mua một con dao chọc tiết lợn rồi tiếp tục quay trở lại quán  internet. Cho đến khoảng 18h30, sau khi biết trượt lô với số tiền gần 300.000đ, đối tượng rời quán và bắt xe ôm Grab ( anh Nguyễn Văn N)  dọc đường điều hướng về khu đô thị Đô Nghĩa- Yên Nghĩa- Hà Đông.  Đến cuối đường vắng vẻ đối tượng yêu cầu lái xe đỗ lại để đi vệ sinh và ngay lập tức dùng dao đâm hai phát vào lưng bị hại rồi cướp xe Honda Dream của bị hại và bỏ trốn.

Sau khi gây án thành công, đối tượng đã chạy xe về huyện Quốc Oai nhờ một người bạn tù cũ bán hộ. Có tiền trong tay, đối tượng về khu vực Xuân Mai tìm gái mại dâm quan hệ cho đến sáng ngày 6.5 trở về nhà và bị lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội bắt giữ vào chiều ngày 7.5.  Về phần bị hại, sau khi bị đâm hai phát vào lưng đã bỏ chạy ra ngã tư trong khu đô thị kêu cứu và được hai người đàn ông đi ô tô đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội và được xác định hai vết đâm đã gây hỏng một quả thận.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình , các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

                                                                                            HOÀNG LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc