Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam: Giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch

Thứ Hai 11/05/2020 | 13:50 GMT+7

VHO-Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (TƯCMN) tại khu vực Chàng Riệc, cạnh Suối “Tiên Cô” thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), cách TP. Tây Ninh khoảng 70km về hướng Bắc theo quốc lộ 22B. Khu Căn cứ TƯCMN rộng 72 ha, giữa khu rừng già, cách biên giới Việt Nam - Campuchia 3 km. Năm 2012, Căn cứ TƯCMN được công  nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt.

Để phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch tại di tích Căn cứ TƯCMN, Ban Quản lý (BQL) di tích rất quan tâm công tác bảo vệ môi trường tự nhiên khu di tích. Căn cứ TƯCMN nằm giữa khu rừng nhiệt đới với hệ sinh thái động thực vật rất phong phú. Thảm thực thực có rất nhiều loại khác nhau, nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau. Có tầng cây cao cổ thụ như: Gõ, Dầu, Sao, Sến, Căm xe, Vên vên,…, bên dưới có tầng cây táng lá thấp, cây bụi, dây leo, hoa lá, cây cảnh. Về động vật, hiện có các loài Khỉ, Vọc, gà rừng, heo rừng, các loại chim muôn. Dưới các con suối có nhiều loại cá nước ngọt. 

Cùng với việc quan tâm đầu tư tu bổ tôn tạo di tích, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, BQL di tích Căn cứ TƯCMN tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Ban Quản lý trồng thêm cây xanh, hoa kiểng tại các nhà đón tiếp, nhà khách; xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn du lịch; bố trí nhân viên thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải, đảm bảo các nguồn nước sinh hoạt. Trong Khu di tích, BQL bố trí các biển thông báo du khách để xe đúng nơi quy định, không mang thức ăn, đồ uống, chất dễ cháy, chất nổ, vũ khí vào di tích; không khắc vẽ, viết lên thân cây, đốt lửa trong khu di tích… nhằm giữ gìn vệ sinh chung và cảnh quan môi trường để phục vụ du khách tốt hơn.

Du khách chụp hình lưu niệm tại Khu di tích

Vào năm 2011, Bộ VHTTDL đã hỗ trợ Khu di tích xây dựng hai khu vệ sinh, 10 nhà vệ sinh di động. Đồng thời, Bộ còn trang bị một bộ đầu đĩa, ti vi, hai bộ máy tính để bàn, một bộ âm thanh công suất lớn cho BQL dùng để chiếu các phim tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát các nội dung bảo vệ môi trường trên hệ thống loa phóng thanh nội bộ cho du khách biết, góp phần bảo vệ môi trường khu di tích.
Là khu di tích có giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt được các cấp các ngành, công chúng và du khách gần xa biết đến, do vậy việc giữ gìn tu bổ, tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm của BQL các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam. Ngoài việc tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư kinh phí tu bổ tôn tạo, đầu tư trang thiết bị phục vụ du khách; tăng cường giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan môi trường, hiện vật, quà lưu niệm, ẩm thực, các dịch vụ phục vụ du khách… BQL đang xây dựng kế hoạch xin chủ trương lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức dịch vụ tour trong ngày nhằm kết nối, đưa đón du khách từ TP. Tây Ninh, Khu du lịch núi Bà Đen đến di tích TƯCMN và ngược lại. Tổ chức Chương trình “Hành quân dã ngoại xuyên rừng”, đưa du khách “hành quân” từ di tích Căn cứ TƯCMN đến di tích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với quảng đường dài 5km. Chương trình sẽ giúp du khách trải nghiệm về cuộc sống và chiến đấu của các anh bộ đội cụ Hồ năm xưa. Tham gia chương trình, du khách cũng được hóa trang thành anh bộ cụ Hồ với đầy đủ quần áo, nón, giày, các dụng cụ sinh hoạt cá nhân. Trên đường “hành quân” ghé trạm giao liên dùng cơm canh đạm bạc của người chiến sĩ năm xưa, rồi tiếp tục “hành quân”. Tất cả các đồ dùng sinh hoạt cá nhân, phục vụ ăn uống, đi lại tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường khu di tích. Tất cả du khách tham quan khu di tích tích cực tham gia giữ gìn môi trường trong lành: không khói thuốc, không chất thải rắn, chất thải nhựa; hỗ trợ BQL trồng cây xanh, hoa kiểng, chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ di tích, gìn giữ những giá trị lịch sử văn hóa quý báu của cha ông trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những ngôi nhà, lối đi trong Khu di tích được tôn tạo, bảo tồn nguyên vẹn và luôn sạch sẽ

Theo ông Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc BQL các Khu di tích cách mạng miền Nam, mỗi năm di tích đón hơn 60.000 du khách đến từ mọi miền đất nước. Cảm nhận đầu tiên của du khách đến với di tích là cảnh quan môi trường sạch đẹp, công tác thu gom xử lý rác thải đảm bảo quy định không làm ảnh hưởng đến môi trường. Thời gian tới, BQL tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường để thu hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng ngày một nhiều hơn.

TRUNG KIÊN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top