Giúp con trẻ biết yêu thương và chia sẻ

VHO - Ngày 27.6, tại TP.HCM, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP đã tổ chức chương trình chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, thu hút đông đảo phụ huynh và con em các gia đình tham gia. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em 2020 và nhằm kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2020).

Giúp con trẻ biết yêu thương và chia sẻ - ảnh 1

Thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động sáng tạo

Theo đó, các bé tham gia chương trình đã cùng hào hứng tham gia sân chơi "Em vui chơi - Em sáng tạo", thỏa sức trổ tài khéo léo, tham gia các trò chơi sáng tạo như vẽ tranh, tô màu tranh vẽ, tô tượng, làm tranh cát, hát karaoke và tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt đập chuông, ném vòng cổ vịt, xiếc... Các bé được thưởng thức các tiết mục xiếc, ảo thuật và tham gia trò chơi giao lưu trên sân khấu, vui cùng nghệ nhân nặn tò he,...

Giúp con trẻ biết yêu thương và chia sẻ - ảnh 2

Trò chơi dân gian thu hút các học sinh

Cùng với sân chơi nói trên, các phụ huynh tham gia chuyên đề tâm lý "Giúp con trẻ biết yêu thương và chia sẻ" với phần trao đổi của giảng viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, chia sẻ về những kiến thức và kỹ năng giúp con trẻ hiểu được giá trị của yêu thương, xây dựng nền tảng nhân cách, giữ gìn những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp trẻ có cuộc sống hạnh phúc và thành công trong tương lai...

Giúp con trẻ biết yêu thương và chia sẻ - ảnh 3

Phụ huynh và giảng viên tâm lý cùng trao đổi về những kiến thức và kỹ năng giúp con trẻ hiểu được giá trị của yêu thương

Đây là hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm, qua đó tạo cơ hội gắn bó tình cảm, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau hơn, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có văn hóa, có trách nhiệm với người thân, gia đình, đặc biệt, có nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc