Đà Lạt: Bắt giữ nhóm đối tượng trà trộn vào khu du lịch móc túi

VHO - Lợi dụng sự sơ hở của khách du lịch, nhóm đối tượng đã trà trộn vào các khu du lịch trên địa bàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để thực hiện trót lọt hàng loạt vụ móc túi, trộm cắp tài sản của nhiều du khách.

Đà Lạt: Bắt giữ nhóm đối tượng trà trộn vào khu du lịch móc túi - ảnh 1

Các đối tượng được đưa đến địa điểm móc túi để thực nghiệm hiện trường.

Sáng 27.7, Đội CSHS Công an TP. Đà Lạt cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng gồm: Lê Hữu Lộc (SN 1974, thường trú xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thị Hồng (SN 1972, ngụ xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi); Huỳnh Tăng Bình (SN 1970, ngụ phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Đặng Thị Chi Mai (SN 1961, ngụ phường 4, quận 1, TP. Hồ Chí Minh); La Thị Nhung (SN 1987, ngụ xã Châu Phú A, huyện Châu Đốc, An Giang); Nguyễn Thị Vân (SN 1979, ngụ phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Thị Thanh Hải (SN 1965, trú phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản dưới hình thức dàn cảnh móc túi khách du lịch.

Theo khai nhận từ các đối tượng, đầu tháng 7.2020, Lê Hữu Lộc rủ 6 đối tượng trên từ TP. HCM lên Đà Lạt thuê khách sạn để ở. Sau đó, phân công nhiệm vụ cho từng người giả làm du khách đến các khu du lịch, lợi dụng sơ hở của khách để trộm cắp tài sản. Tổng cộng nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm trên địa bàn.

Đà Lạt: Bắt giữ nhóm đối tượng trà trộn vào khu du lịch móc túi - ảnh 2

Hiện trường tại siêu thị BigC.

Điển hình, vào tối 23.7, tại siêu thị BigC Đà Lạt, Lộc cùng các đối tượng Bình, Hải, Nai, Nhung Vân đã dàn dựng cảnh, móc trộm được một điện thoại Iphone 11 của chị Phạm Thị L.Q. (SN 1992, trú TP. Đà Lạt). Ngày 24.7, cũng với thủ đoạn trên, nhóm này đã dàn cảnh, thực hiện vụ móc túi của một du khách đến từ Hà Nội tại Khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc. Tài sản trộm được gồm 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, Đà Lạt đang vào mùa cao điểm du lịch nên lượng khách đến đây sẽ tăng đột biến trong thời gian tới. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng móc túi. Vì vậy, du khách khi đến tham quan, du lịch tại các khu du lịch, các địa điểm đông người trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như tự bảo vệ tài sản cá nhân của mình để tránh rơi vào tình trạng mất tài sản.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc