V.League chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng

VHO-Chiều 28.7, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty VPF Trần Anh Tú cho biết, hiện VPF đã nhận được công văn đề nghị kết thúc giải sau vòng đấu thứ 11 của 4 CLB. Tuy nhiên V.League chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng.

Theo ông Tú, tại cuộc họp sáng nay 28.7, giữa thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty VPF, đã quyết định V.League chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng là các cơ quan có thẩm quyền không cho phép tổ chức các giải đấu thể thao.

V.League chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng - Anh 1

V.League chỉ dừng trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền không cho phép

“VPF tin tưởng vào quyết tâm và hiệu quả của Chính phủ trong công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh. Nếu trong 14 ngày tới, tình hình phòng chống dịch bệnh của Đà Nẵng tốt hơn thì một phương án được tính tới là đội Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ di chuyển đến một địa điểm nào đó sau khi đủ điều kiện cách ly, có thể đá ở sân trung lập”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, VPF sẽ căn cứ vào từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh để đưa ra các phương án phù hợp. Với Cúp quốc gia, do không có Đà Nẵng thi đấu và diễn ra trên 3 địa phương chưa có dịch bệnh nên các trận đấu sẽ diễn ra, bắt đầu từ ngày 1.8 và chung kết vào ngày 9.8.

Về vấn đề nóng của V.League hiện nay là vấn nạn trọng tài, theo ông Lê Hoài Anh – TTK VFF thì sáng 28.7, thường trực VFF đã có buổi làm việc với Ban trọng tài và nhận định trong thời gian qua công tác trọng tài có sai sót, làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến sai sót của trọng tài, ông Lê Hoài Anh và Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền đồng quan điểm rằng, do lực lượng trọng tài mỏng, mùa giải lại diễn ra quá căng thẳng, quyết liệt, theo thể thức thi đấu mới nên các trọng tài khó tránh khỏi áp lực từ khán giả, các đội bóng.

V.League chỉ dừng trong trường hợp bất khả kháng - Anh 2

Các trọng tài sẽ được tập huấn kỹ càng trong đợt tập huấn sắp tới

“Trọng tài cũng là con người nên khó tránh khỏi bị tác động về tâm lý hay sai sót. Vì thế trong khoá tập huấn sắp tới chúng tôi sẽ mời các chuyên gia tâm lý tập huấn để các trọng tài vững vàng hơn cũng như sẽ mời các trọng tài của FIFA, AFC trực tiếp thị phạm và thị phạm ngay các tình huống sai sót vừa rồi để các trọng tài rút kinh nghiệm. VFF cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi một cách tối đa trong việc đào tạo lực lượng để làm sao có được lực lượng bổ sung tốt nhất. Là Trưởng Ban, tôi thấy có trách nhiệm và sẽ cố gắng trong thời gian tới làm sao cho công tác trọng tài được tốt lên”, ông Hiền nói.

THU SÂM; ảnh: VPF

Ý kiến bạn đọc