Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi

VHO- Trước kì thi vượt cấp quan trọng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tấp nập các sĩ tử đến dâng hương, cầu may mắn. Năm nay số lượng có giảm song vẫn rất nhiều sĩ tử không ngại dịch bệnh đeo khẩu trang phòng dịch đến thắp hương.

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 1

 Sát ngày thi tốt nghiệp, sĩ tử bịt khẩu trang đến Văn Miếu cầu may

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 2

 Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban quản lý đã tiến hành đo thân nhiệt và nhắc nhở sĩ tử đeo khẩu trang trước khi tiến hành vào làm lễ. Sĩ tử đến không mang theo khẩu trang sẽ không được vào

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 3

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 4

Sĩ tử sẽ được yêu cầu rửa tay và đo thân nhiệt tại cổng vào

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 5

 Ông Nguyễn Văn Tú (Phó Giám đốc Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chia sẻ: “Không chỉ học sinh, sinh viên vào thắp hương trong những ngày rằm, mùng 1 mà tất cả du khách đều được nhắc nhở việc phòng chống dịch. Chúng tôi làm các biện pháp chống dịch, nhân viên đều phải đeo khẩu trang và trang bị nước sát khuẩn, đo thân nhiệt”

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 6

Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp không đeo khẩu trang khi vào thăm quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 7

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 8

 Bên trong gian thờ đức Khổng Tử có rất nhiều sĩ tử đến cầu khấn. Các em đều tự giác đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm ngặt các quy định. Kì thi năm nay sẽ diễn ra chỉ trong 2 ngày do 2 môn tổ hợp Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên diễn ra cùng một buổi

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 9

 Nhiều sĩ tử viết lên tường những ước nguyện với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 10

 Dù đã chuẩn bị cẩn thận ôn luyện về kiến thức, trước ngày thi nhiều sĩ tử đến Văn Miếu thắp hương để trấn an tinh thần, tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng

Ngày thi tốt nghiệp THPT đến gần, sĩ tử và phụ huynh khẩu trang kín mít đến Văn Miếu thắp hương trước kỳ thi - Anh 11

 Trên tay tấm thẻ may mắn được ghi đầy đủ những thông tin như số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, em Duy Minh Đức trú tại quận Cầu Giấy cho biết: “Mặc dù em đã ôn bài kĩ càng cẩn thận, nhưng em có quan điểm là có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên những tấm thẻ may mắn này sẽ làm em thêm phần tự tin và lạc quan"

 

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc