Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các “hiệp sĩ”

VH- Chiều qua 15.5, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Thống Nhất thăm và trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý bị thương khi tham gia bắt cướp vào tối 13.5 tại TP.HCM đang nằm điều trị tại đây.

Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các “hiệp sĩ” - Anh 1

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý (trú tại hẻm 37, đường Cách Mạng, phường Tân Thành, quận Tân Phú) và “hiệp sĩ” Nguyễn Đức Huy (trú tại hẻm 263/12, đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú) để tuyên dương thanh niên có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu tài sản nhân dân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1989, ngụ tại phường 16, quận Gò Vấp, người đã tử vong khi tham gia bắt cướp vào tối 13.5 vì đã dũng cảm quên mình, cứu tài sản của nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN HIẾU

 

Ý kiến bạn đọc