Giả làm người nhà bệnh nhân khó khăn để xin tiền

VHO- Vừa qua, Phòng Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Bạch Mai phát hiện một đối tượng lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của bệnh nhân, sau đó hướng dẫn người nhà bệnh nhân xin tiền hỗ trợ trong bệnh viện với dấu hiệu lừa đảo.

Giả làm người nhà bệnh nhân khó khăn để xin tiền - Anh 1

 Hiện trường xin tiền của người nhà bệnh nhân khó khăn do đối tượng lừa đảo sắp đặt

Đó là trường hợp bệnh nhân Lò Văn Đ. (Lai Châu) hiện đang điều trị tại Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc Thái (không giao tiếp được nhiều bằng tiếng Kinh). Bệnh nhân có tiền sử Thalassemia (tan máu bẩm sinh) vào viện do nhiễm trùng bàn chân, vết thương hoại tử bàn chân nhiều nên đã phải cắt cụt cẳng chân phải.

Biết bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng đã tiếp cận, sau đó trải chiếu ở sảnh tầng 1 - nhà ăn bệnh viện với một cái đĩa “mồi” để sẵn tiền lẻ, sắp đặt người nhà bệnh nhân ngồi xin tiền nhằm mục đích chiếm đoạt. Đối tượng là một phụ nữ trung tuổi, tóc ngắn tự nhận là người nhà của bệnh nhân. Khi nhân viên Phòng CTXH phát hiện và đề nghị người phụ nữ về Khoa để làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân xuất viện (vì tự nhận là người nhà bệnh nhân) thì đối tượng lẩn trốn. Lúc này, người nhà bệnh nhân Lò Văn Đ. mới kể lại là không quen biết người phụ nữ này, chỉ gặp ở hành lang và được rủ đi lấy tiền...

Nhận thấy đây là dấu hiệu lợi dụng hình ảnh, thông tin của bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai để lừa đảo bệnh nhân và người dân nhẹ dạ, hiểu biết hạn chế, Phòng CTXH đã thông báo để người dân và các cán bộ y tế nâng cao cảnh giác và không tin vào những thông tin, hình ảnh chưa được xác thực. Nếu muốn hỗ trợ người bệnh khó khăn, người dân, Mạnh Thường Quân liên hệ trực tiếp Phòng CTXH hoặc các cán bộ mạng lưới CTXH tại đơn vị để được hướng dẫn.

THANH MAI

Ý kiến bạn đọc