Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Về vụ xây "điện thờ”  trong khu công nghiệp tại TT- Huế: Doanh nghiệp cam kết không hoạt động tôn giáo và tâm linh

Thứ Tư 27/11/2019 | 11:00 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ việc xây dựng công trình tâm linh trong khuôn viên đất thuộc Khu Công nghiệp Phú Đa (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) mà Văn Hóa đã phản ánh, lãnh đạo Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn đã có văn bản phản hồi gửi các cơ quan chức năng.

 Công trình tâm linh trong khuôn viên Nhà máy sản xuất men frit Phú Sơn nằm ngoài thiết kế được cấp phép xây dựng

Trong đó, công ty này thừa nhận còn thiết sót trong quá trình xây dựng công trình tâm linh nói trên và các hoạt động bảo vệ môi trường tại nhà máy. Theo văn bản số 195/2019/CV-PS do ông Lê Đình Quý Sơn, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn ký, công ty này là chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất men frit và gốm sứ cao cấp có công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm. Nhà máy này được cấp đất tại Lô CN17- Khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang. Vào tháng 4.2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp giấy phép xây dựng cho dự án với tổng diện tích hơn 26.142m2, bao gồm các hạng mục công trình: Nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà xưởng cơ điện, nhà xưởng đóng bao thành phẩm, nhà bảo vệ, nhà xe, công trình hầm lên hàng, công trình trạm than, và các công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác.

Theo công ty này, trước khi xây dựng nhà máy, tại khu đất này từng có nhiều mồ mả của thân nhân người dân địa phương. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và bà con tổ chức cất bốc, di dời các ngôi mộ trong khuôn viên nhà máy theo đúng quy định của pháp luật. Theo phản ánh của bà con đang sinh sống tại thị trấn Phú Đa, khu vực này trong thời gian chiến tranh là nơi chôn cất của nhiều người không rõ xuất xứ, không có người chăm lo tảo mộ hằng năm nên cũng bị tàn phai dần trong đất. Trên cơ sở đó, để ổn định đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại nhà máy, phù hợp với truyền thống và tập quán của địa phương, công ty đã xây dựng một phòng thờ để treo tranh, ảnh Đức Phật. Công trình có kiến trúc cổ, mái lợp ngói, lát gạch đỏ… và với diện tích khoảng 25m2. Dự kiến, công ty sẽ cho trồng thêm hoa và cây cảnh quanh “phòng thờ” nói trên để tạo cảnh quan cho khu vực văn phòng. “Hằng tháng, vào các ngày Rằm và mồng Một Âm lịch, chúng tôi thắp hương để tưởng nhớ những người đã khuất”, văn bản của Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn nêu rõ.

Về mặt thủ tục, chủ đầu tư thừa nhận trong thiết kế đã được phê duyệt, có phát sinh thêm hạng mục phòng thờ (thuộc hạng mục nhà văn phòng làm việc) và công ty chưa kịp bổ sung thủ tục cho hạng mục này. Qua đó công ty cũng kiến nghị xin điều chỉnh kiến trúc phòng thờ thành phòng Truyền thống lưu niệm; không sử dụng các kiến trúc theo hình dạng phức tạp dễ gây nhầm lẫn cho người khác; phá dỡ các kiến trúc cổ và sơn lại màu sắc phù hợp… Đồng thời, công ty này cũng đề xuất Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh bổ sung hạng mục phòng Truyền thống – lưu niệm (thuộc hạng mục nhà văn phòng) theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo mật độ xây dựng không vượt quá mức 60% diện tích khu đất của nhà máy, chiều cao không quá 25m.

Tại văn bản nói trên, Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn cũng cam kết với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là không tổ chức hoạt động tôn giáo, không truyền bá các tư tưởng tín ngưỡng trái với tập quán và thuần phong mỹ tục của địa phương và quy định của pháp luật.

Trước đó, Văn Hóa đã có bài phản ánh về việc chủ đầu tư đã cho xây dựng một “điện thờ” trong khuôn viên khu đất cấp cho Nhà máy sản xuất men frit Phú Sơn. Việc xây dựng một công trình tâm linh trong khuôn viên khu công nghiệp là “chưa có tiền lệ” tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Văn phòng UBND tỉnh cho biết sẽ cho rà soát và xử lý.

 THÙY AN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top